Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu I

Thứ sáu, 13/12/2019 21:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 13/12, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu I.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương(QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cán bộ chủ chốt Quân khu I đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: BQP.

Cán bộ chủ chốt Quân khu I đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: BQP.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu I đã báo cáo khái quát với đoàn về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2019 của LLVT Quân khu I nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như công tác chuẩn bị cho các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Quân khu I đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của QUTƯ, BQP; triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác QS, QP. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BQP.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BQP.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu I, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP thời gian qua của LLVT Quân khu I cũng như thành tựu trong phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, thay mặt QUTƯ, BQP, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương LLVT Quân khu I nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QP, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Quân khu I và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Quân khu I và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu I tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QP và xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh trên địa bàn nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng ngày càng vững chắc.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức