Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Nam

Thứ ba, 01/10/2019 19:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay 1/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu, cử tri trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu, cử tri trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: BQP.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm đã thông báo tới các cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 21/11 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: Xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020; Xem xét, quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xem xét thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến vào 8 dự án luật, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các gia đình chính sách thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các gia đình chính sách thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: BQP.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam trước kỳ họp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm cho biết, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến cho 19 dự án luật; đồng thời tổng hợp, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời, đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tiếp đón công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trên cơ sở chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn đã xây dựng và triển khai chương trình giám sát theo các chuyên đề.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri có ý kiến và bày tỏ sự quan tâm đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội đã góp phần bảo đảm tình hình đất nước luôn ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; đồng thời kiến nghị, đề xuất các vấn đề mà cử tri quan tâm, như: Đề xuất nâng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật để tăng cường sức răn đe; tăng cường vai trò giám sát của cấp ủy các cấp; vấn đề ô nhiễm môi trường… Các cử tri cũng mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Nhà tình nghĩa đến nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Nam. Ảnh: BQP

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Nhà tình nghĩa đến nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Nam. Ảnh: BQP

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã dành thời gian thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao 20 suất quà và kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PV

Tin khác

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mục tiêu là cuối năm 2024, phải chọn được nhà đầu tư, để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.

Tin tức
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

(CLO) Ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam.

Tin tức
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1

(CLO) Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
90% nguyên liệu để sản xuất thuốc phải nhập khẩu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu việc giảm thuế

90% nguyên liệu để sản xuất thuốc phải nhập khẩu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu việc giảm thuế

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đa số thuốc thông thường Việt Nam sản xuất được, bởi ngành công nghiệp dược của Việt Nam phát triển khá, nhưng 90% nguyên liệu để sản xuất thì phải nhập khẩu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu có chính sách bổ sung giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, chính sách này nhằm giảm giá thành thuốc. 

Tin tức