Đak Đoa (Gia Lai): Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông bình đẳng giới
(CLO) Thời gian vừa qua, triển khai dự án 8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã thành lập 3 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 5 Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; 24 tổ truyền thông cộng đồng tại 24 thôn, làng của 8 xã, thị trấn triển khai dự án với 240 thành viên.
Có được kết quả trên, ngoài sự chung tay của cộng đồng nơi có đông người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống thì luôn có sự vào cuộc tích cực từ các cấp ngành trong huyện Đak Đoa.
Theo đó, đội ngũ chuyên môn đã tích cực phối hợp, phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức đến các tổ, nhóm nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đak Đoa, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng DTTS trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tổ truyền thông cộng đồng thôn Ngol (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) phổ biến, trao đổi các kiến thức nâng cao năng lực truyền thông, hòa giải tại cộng đồng.
Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025 (gọi tắt là Dự án 8), Hội LHPN các cấp của huyện Đak Đoa đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tập huấn lồng ghép giới, đối thoại chính sách, thành lập và duy trì các mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", Tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy ở cơ sở.
Như thường lệ, tại các buổi họp định kỳ hàng tháng, các thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng thôn Ngol (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) luôn tập trung đầy đủ để chia sẻ, trau dồi kiến thức, kỹ năng truyền thông bình đẳng giới cho dân làng.
Ông Joah, thôn trưởng, tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng thôn Ngol thông tin: Thôn Ngol có 80% là đồng bào DTTS Gia Rai. Thời gian qua, các thành viên trong Tổ đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lồng ghép những kiến thức về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới đến với đông đảo hội viên và Nhân dân và kịp thời hòa giải nhiều vụ mẫu thuẫn trong gia đình, thôn làng.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng thôn Ngol thường xuyên được cán bộ Hội LHPN xã phối hợp, nắm bắt thông tin góp phần nâng cao năng lực chuyên môn.
“Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã dần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị em phụ nữ trong thôn đã được các thành viên trong gia đình hỗ trợ, chia sẻ khi tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và các công việc nặng nhọc, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ những định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng”, ông Joah cho biết thêm.
Cách trung tâm huyện gần 30km, nhiều học sinh tại làng Dung Rơ vui mừng và có mặt rất sớm tại buổi ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại cộng đồng làng Dung Rơ (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) diễn ra vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua.
Trong một tập thể lớn với nhiều khối lớp, Em Sa Yon (lớp 9, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng) trong vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, em nhanh chóng tập trung các thành viên, cùng tham gia sinh hoạt theo chuyên môn và cùng hát, chơi những trò chơi tạo không khí vui tươi, bổ ích.

Các thành viên nhận Quyết định tại Lễ ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại cộng đồng làng Dung Rơ.
Trong lễ ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, em Sa Yon cùng các thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã được tham gia hoạt động bổ ích như: Tổ chức diễn đàn giao lưu, trong đó, tập trung chia sẻ thông tin kiến thức bổ sung về tâm lý lứa tuổi, giới tính, giới, thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới; bồi dưỡng các kỹ năng sống về tự khám phá nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, hệ quả của nạn tảo hôn, kết hôn sớm ở trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh phù hợp với từng lứa tuổi...
Qua đó, tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức, hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa và ứng phó với các vấn đề liên quan tới trẻ em để cùng giúp nhau vươn lên trong học tập.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cùng các học sinh làng Dung Rơ sinh hoạt văn nghệ tại buổi ra mắt.
"Trước đây, em còn rụt rè, nhút nhát không dám nói trước đám đông và chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về bình đẳng giới, những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn bản thân. Giờ đây, được tham gia hoạt động của câu lạc bộ, em đã được trang bị kiến thức, kỹ năng giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình trong gia đình, cộng đồng và sẵn sàng chống lại những hủ tục như tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" - em Sa Yon tự tin nói.

Với nhiều mô hình thiết thực được triển khai góp phần xây dựng buôn làng Tây Nguyên đổi mới, dân làng cùng giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu từ các mô hình nông nghiệp tiên tiến.
Hội LHPN huyện Đak Đoa cũng đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn nâng cao và tập huấn về thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng cho gần 500 đại biểu tại 8 xã, thị trấn thực hiện Dự án.
Cùng với đó, tổ chức hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình truyền thông cộng đồng, hội thi mô hình sáng tạo và các lớp truyền thông, chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới… tại các xã, thị trấn với 1.500 lượt người tham dự.

Nay Danh Nam, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa trao giải các đội tham gia Hội thi Mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong xóa bỏ các định kiến giới năm 2024.
Bà Nay Danh Nam, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa cho biết: Những năm qua, Hội LHPN huyện đã nỗ lực triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ về thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn.
Trong đó, các mô hình truyền thông được thành lập đã góp phần quan trọng trong công tác truyền thông, vận động, từ đó nhận thức về bình đẳng giới của người dân đã có sự chuyển biến tích cực.
Qua đó, vai trò, vị trí của người phụ nữ ngày càng được nâng cao. Nhiều chị em phụ nữ đã tự chủ, tự lập trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Với những việc làm thiết thực trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Đak Đoa thông qua công tác truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm; chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân cùng chung tay cùng thay đổi để thu hẹp khoảng cách giới, xóa bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn, văn minh, hạnh phúc.