Môi trường và cuộc sống

Đắk Lắk chủ động ứng phó với khô hạn, đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân

Khánh Phước 28/04/2025 18:19

(CLO) Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của Việt Nam, những ngày cuối tháng 4 đang bước vào giai đoạn cuối của mùa khô năm 2024-2025, thời tiết nắng nóng gay gắt làm cho mực nước các hồ, đập trên địa bàn tỉnh giảm nhanh, có nhiều hồ, đập, công trình thủy lợi đã khô cạn nguồn nước đang phải đối mặt với những thách thức tình trạng khô hạn. Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân, chính quyền, các đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó.

Ngay từ đầu mùa khô, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá nguồn nước, xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán cụ thể. Các địa phương đã tăng cường kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, và vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk đã tích cực triển khai các biện pháp nạo vét lòng hồ, kênh mương, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã khuyến cáo người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa.

Hồ chứa nức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mực nước đã xuống thấp
Hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mực nước đã xuống thấp

Người dân Đắk Lắk cũng đã chủ động tích trữ nước, đào ao, khoan giếng để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, sử dụng các biện pháp che phủ đất để giảm bốc hơi nước.

Nhờ sự chủ động và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và người dân, tình hình khô hạn ở Đắk Lắk đã được kiểm soát. Đến thời điểm hiện tại, các loại cây trồng vẫn phát triển tương đối ổn định, đời sống của người dân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình hình khô hạn vẫn còn diễn biến phức tạp. Dự báo thời gian tới, lượng mưa có thể tiếp tục thiếu hụt, nguy cơ hạn hán kéo dài vẫn còn hiện hữu.

Để ứng phó hiệu quả với khô hạn trong dài hạn, Đắk Lắk cần tiếp tục đầu tư vào các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

Chống hạn không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Với sự chung tay của chính quyền, các đơn vị chức năng và người dân, Đắk Lắk sẽ vượt qua khó khăn, đảm bảo sản xuất và đời sống ổn định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có 69.360 ha cây trồng ngắn ngày vụ Đông Xuân 2024-2025 và 373.772 ha cây trồng lâu năm. Trên cơ sở dự báo tình hình thời tiết trong mùa khô năm 2024-2025 nên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk và chính quyền các địa phương chủ động triển khai các biện pháp chống hạn.

Để bảo đảm nguồn nước chống hạn, ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, nâng cao ngưỡng tràn bằng bao tải cát; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến như tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt; đồng thời, nông dân một số địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động đào ao, khoan giếng để tìm nguồn nước tưới cho cây trồng. Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận thiệt hại do hạn hán gây ra.

Để chống hạn cho cây trồng, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk đã chủ động điều tiết nguồn nước từ những nơi còn nước đến vùng khô hạn và sử dụng hệ thống bơm tát để tận dụng nguồn nước còn lại dưới các hồ, đập phục vụ chống hạn cho cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do khô hạn gây ra.

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk hiện đang quản lý 252 hồ chứa nước trên địa bàn toàn tỉnh. Qua theo dõi và đánh giá trữ lượng nước của công ty cho thấy, năm nay do mùa khô kéo dài nên đến nay trong tổng số hồ chứa do công ty đang quản lý có khoảng 15 hồ ở mực nước dâng bình thường, 81 hồ mực nước ở mức 70 đến 90%, 62 hồ mực nước ở mức 50 đến 70%, 62 hồ dưới 50% và 32 hồ đã cạn nước

Trong khi đó, tính đến ngày 21/4, cơ bản các công trình do công ty quản lý đã phục vụ tưới xong vụ Đông Xuân 2024-2025, chỉ có một số khu vực do người dân gieo cấy muộn nên thời gian phục vụ tưới còn khoảng 15-20 ngày nữa mới xong như: Hồ Ea Súp Thượng, huyện Ea Súp còn một đợt tưới; Hồ Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột; Hồ Buôn Joong, huyện Cư M’gar; Hồ Buôn Triết, Hồ Buôn tría, huyện Lắk; Hồ Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắc; Hồ Ea Rớt, huyện Ea Kar,….

Người dân tưới cà phê
Người dân tưới cà phê hệ thống tưới tiết kiệm

Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk, cho biết: Trên cơ sở dự báo tình hình thời tiết, ngay từ đầu vụ tưới, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công ty, căn cứ vào tình hình nguồn nước, nhu cầu dùng nước tại các công trình để lập phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho tất cả các công trình công ty đang quản lý.

Đặc biệt là các công trình có nguy cơ hạn về cuối vụ còn nguồn để chống hạn, trong đó có 44 công trình, gồm 34 hồ chứa và 10 đập dâng có nguy cơ hạn với tổng diện tích phải chống hạn vào khoảng 3.330ha cây trồng, gồm 2.500ha lúa, 811ha cây công nghiệp và 18ha hoa màu.

Do đã chủ động tích nước, điều tiết nước tưới khoa học và thực hiện tưới tiết kiệm ngay từ đầu vụ nên tính đến thời điểm ngày 21/4, vụ Đông Xuân 2024-2025 chỉ có 7/44 công trình, gồm ba hồ chứa và bốn đập dâng tập trung chủ yếu tại huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ, huyện Lắk, huyện Krông Năng đã và đang thực hiện biện pháp chống hạn với tổng diện tích vào khoảng 1.058ha, gồm 864ha lúa, 191ha cây công nghiệp và 3,45ha hoa màu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Lắk chủ động ứng phó với khô hạn, đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO