Đắk Lắk đầu tư hơn 740 tỷ đồng, quyết tâm không để học sinh vùng biên bỏ lỡ năm học mới
(CLO) Năm học 2025-2026 đang đến gần, không khí chuẩn bị ở nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt tại các xã biên giới, trở nên khẩn trương và sôi nổi.
Từ xây dựng trường lớp, đầu tư thiết bị đến vận động học sinh ra lớp, tất cả đều cho thấy quyết tâm của chính quyền, ngành giáo dục và cộng đồng trong việc đảm bảo mọi trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Tại xã Buôn Đôn, công trình xây dựng Trường Mầm non Họa Mi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Với tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng, dãy phòng học mới và khu nhà hiệu bộ sẽ giúp trường mở rộng quy mô lên 11 lớp tại điểm chính và 1 lớp phân hiệu, đáp ứng nhu cầu học tập cho 360 trẻ.
“Trong điều kiện vùng biên còn nhiều khó khăn, công trình này mang ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp phụ huynh yên tâm, vừa là động lực để thầy cô nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục”, cô Trần Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Không chỉ bậc mầm non, các trường tiểu học, THCS ở Buôn Đôn cũng được quan tâm đầu tư. Năm nay, Trường Tiểu học Y Jút phối hợp cùng chính quyền, giáo viên đến từng hộ gia đình làm thủ tục tuyển sinh, nhờ vậy 125/125 học sinh trong độ tuổi đã ra lớp đầy đủ.

Ở bậc THCS, nơi nguy cơ bỏ học còn cao, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ. Trường THCS Võ Thị Sáu nhận được sự giúp sức từ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đắk Lắk và doanh nghiệp địa phương với hàng chục bộ sách giáo khoa, xe đạp và máy tính, giúp học sinh vững tin bước vào năm học mới.
Sự đồng hành còn đến từ cộng đồng buôn làng. Tại Buôn Đôn, già làng, buôn trưởng cùng đoàn thể đã cùng nhà trường rà soát, đến tận từng hộ vận động học sinh ra lớp.
“Nhiều năm qua, 100% trẻ trong buôn đều được đến lớp đúng độ tuổi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị và ngành giáo dục”, bà H’Đa Nê Byă, Bí thư Chi bộ buôn Đôn cho biết.
Bức tranh chuẩn bị cho năm học mới ở Buôn Đôn cũng phản chiếu nỗ lực chung của toàn tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.300 cơ sở giáo dục với 690.000 học sinh, song vẫn còn 20 phòng học tạm, 64 phòng học mượn, nhiều điểm trường xuống cấp.
Để khắc phục, tỉnh đã bố trí 743 tỷ đồng cho công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp năm học 2025-2026. Nguồn vốn tập trung kiên cố hóa phòng học, bổ sung thiết bị, nâng cấp thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tin học và các hạng mục phụ trợ.

Theo bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đến nay tiến độ sửa chữa trường lớp cấp THPT đạt khoảng 85%, cấp THCS trở xuống đạt 75%, phấn đấu hoàn thành trước ngày khai giảng.
Khoản đầu tư hơn 740 tỷ đồng không chỉ nhằm xóa dần phòng học tạm, mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Với sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền, tâm huyết của đội ngũ giáo viên cùng sự sẻ chia của cộng đồng, năm học 2025-2026 tại Đắk Lắk hứa hẹn khởi đầu bằng những niềm vui trọn vẹn.
Ở nơi vùng biên còn nhiều gian khó, ánh sáng tri thức vẫn đang được thắp sáng bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ.