Đắk Lắk: Phát hiện, xử lý hàng chục lái xe dương tính với chất ma túy

Chủ nhật, 30/08/2020 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ ngày 15/7 đến 30/8, thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp đang lái xe trên đường dương tính với chất ma túy. 

Sự kiện: ma túy

Phát hiện hàng chục người lái xe dương tính với ma túy. Ảnh: TL

Phát hiện hàng chục người lái xe dương tính với ma túy. Ảnh: TL

Bài liên quan

Cụ thể, qua tuần tra trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, các tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều thanh niên đang điều khiển xe máy tham gia giao thông có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Sau khi tiếp cận, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện những thanh niên này mang theo trong người nhiều bơm kim tiêm để sử dụng chích ma túy. Các tổ tuần tra liền đưa các đối tượng này về Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột để test kiểm tra ma túy và kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết những thanh niên này đều dương tính với chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: tính từ ngày 15/7 đến 30/8, qua hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuần tra phát hiện trên 20 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dương tính với chất ma túy.

Nếu các trường hợp nghiện trong cộng đồng không được kịp thời phát hiện để đưa đi cai nghiện thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng và xã hội, như phát sinh tội phạm trộm cắp, cướp giật, đặc biệt có thể dẫn đến giết người để kiếm tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện. 

Ngoài ra, các trường hợp nghiện này thường điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy với tốc độ rất cao, gây nguy hiểm cho người tham gia gia thông, có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao các đối tượng này cho các đơn vị chức năng liên quan để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. 

P.V

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án