Đậm đà bản sắc văn hóa, vùng miền tại Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2019

Thứ hai, 08/07/2019 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với chủ đề "Ngàn hoa dâng Bác", sau hai ngày (6 -7/7) diễn ra sôi nổi, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2019 do Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp tổ chức tại Ninh Bình đã thành công rực rỡ.

Sự kiện: thiếu nhi

Liên hoan là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Ảnh: vov

Liên hoan là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Ảnh: vov

Liên hoan là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 29 đoàn nghệ thuật và hơn 1.200 các em thiếu nhi đến từ các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của 28 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, ba tỉnh miền Trung và hai tỉnh phía Nam. Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi là một trong những hoạt đồng thường niên, là ngày hội lớn của thiếu nhi các tỉnh trong cả nước, sân chơi để các em thể hiện tài năng nghệ thuật. Đồng thời tôn vinh, biểu dương và khích lệ năng khiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi, khuyến khích các em tích cực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ.

Bên cạnh đó, Liên hoan Nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2019 không chỉ là dịp để các em giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng thẩm mỹ, năng khiếu âm nhạc và kỹ năng biểu diễn trên sân khấu mà còn là cơ hội để tỉnh Ninh Bình giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, văn hoá, lịch sử, con người cùng những danh thắng nổi tiếng của địa phương.

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 29 đoàn nghệ thuật và hơn 1.200 các em thiếu nhi đến từ các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của 28 tỉnh, thành phố. Ảnh: nhandan.com.vn

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 29 đoàn nghệ thuật và hơn 1.200 các em thiếu nhi đến từ các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của 28 tỉnh, thành phố. Ảnh: nhandan.com.vn

Sau hai ngày liên hoan sôi nổi với gần 150 tiết mục biểu diễn thuộc các thể loại ca, múa, nhạc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng kính yêu vô hạn với Bác Hồ, ca ngợi cuộc sống, tình yêu thương gia đình, sự hồn nhiên trong sáng của các diễn viên nhí mang đậm đà bản sắc vùng miền, phong cách biểu diễn phong phú, cách thức dàn dựng chương trình chuyên nghiệp. Sự hòa quyện, đan xen những sắc màu nghệ thuật mang đậm những đặc trưng của khắp mọi miền đất nước đã làm nên thành công rực rỡ cho Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi năm 2019.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Liên hoan, ngoài hoạt động Liên hoan nghệ thuật, các em thiếu nhi còn được thăm quan, trải nghiệm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các địa điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình, tham gia chương trình dân vũ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”... Qua các hoạt động này, các em được rèn luyện kỹ năng, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, con người của vùng đất Ninh Bình nói riêng và các vùng miền nói chung.

Các tiết mục tham dự Liên hoan mang đậm đà bản sắc vùng miền, phong cách biểu diễn phong phú, cách thức dàn dựng chương trình chuyên nghiệp... Ảnh: nhandan.com.vn

Các tiết mục tham dự Liên hoan mang đậm đà bản sắc vùng miền, phong cách biểu diễn phong phú, cách thức dàn dựng chương trình chuyên nghiệp... Ảnh: nhandan.com.vn

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua những hoạt động bổ ích thiết thực của Liên hoan sẽ để lại những dư âm tốt đẹp trong lòng công chúng và các đoàn tuyển. Liên hoan sẽ là những kỷ niệm đẹp in đậm vào ký ức tuổi thơ, là hành trang để các em mang theo suốt cuộc đời.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen và cờ lưu niệm cho 29 đơn vị. Dự kiến, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi năm 2020 sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc.

P.V

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa