Đàm phán bốn bên về Ukraine tại Paris

Chủ nhật, 23/01/2022 13:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cố vấn chính trị từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán "định dạng Normandy" về miền đông Ukraine tại Paris vào ngày 25/1, một nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Bảy.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Andriy Yermak, xác nhận rằng một cuộc họp ở Paris đã được lên kế hoạch và ngày họp sơ bộ đã được ấn định vào ngày 26/1.

dam phan bon ben ve ukraine tai paris hinh 1

Quốc kỳ Ukraine bay trên thị trấn Kramatorsk, Ukraine ngày 25 tháng 11 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Các cuộc đàm phán ​​diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng về Ukraine. Các nước phương Tây lo ngại về việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới. Nga phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine nhưng đang yêu cầu Mỹ và NATO đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý.

Các cuộc đàm phán hòa bình bốn bên định dạng Normandy nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở miền đông Ukraine giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã sụp đổ vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và hậu thuẫn các lực lượng nổi dậy chiếm giữ lãnh thổ ở vùng Donbass mà Kiev muốn giành lại.

Dmitry Kozak sẽ tham gia cuộc đàm phán từ phía Nga, nguồn tin cho biết thêm. Hồi đầu tháng 1, Kozak đã cho biết cuộc họp sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h