(CLO) Sau các cuộc đàm phán kéo dài tại Ả Rập Xê Út, Ukraine cho biết họ sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga.
Sau hơn 8 giờ đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này sẽ chuyển lời đề nghị này tới Nga và quyết định tùy thuộc vào Moscow. "Chúng tôi hy vọng rằng người Nga sẽ trả lời 'có' càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể tiến tới giai đoạn thứ hai, đó là các cuộc đàm phán thực sự", ông Rubio nói với các phóng viên.
Ông Rubio cho biết Mỹ muốn đạt được thỏa thuận đầy đủ với cả Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt" và nói thêm rằng: "Mỗi ngày trôi qua, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn, người chết, người bị đánh bom, người bị thương ở cả hai bên trong cuộc xung đột này".
Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga chỉ nói rằng họ không loại trừ khả năng tiếp xúc với đại diện Hoa Kỳ.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chụp ảnh sau cuộc họp tại Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 11 tháng 3 năm 2025. Ảnh: Dịch vụ Báo chí Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, người đang có mặt tại Ả Rập Xê Út nhưng không tham gia các cuộc đàm phán, cho biết lệnh ngừng bắn là một "đề xuất tích cực", bao gồm tất cả tiền tuyến trong cuộc xung đột.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay khi Nga đồng ý. "Khi các thỏa thuận có hiệu lực, trong 30 ngày 'im lặng' này, chúng tôi sẽ có thời gian để cùng các đối tác chuẩn bị ở cấp độ tài liệu làm việc mọi khía cạnh cho nền hòa bình đáng tin cậy và an ninh lâu dài", ông Zelenskyy cho biết.
Ông Rubio cho biết kế hoạch sẽ được chuyển đến người Nga thông qua nhiều kênh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Mike Waltz, dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Nga trong những ngày tới. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có kế hoạch đến thăm Moscow trong tuần này để gặp ông Putin.
Vào thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và nghĩ rằng ông sẽ nói chuyện với ông Putin trong tuần này. "Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra trong vài ngày tới", ông nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng để quảng bá cho công ty xe hơi Tesla của cố vấn thân cận Elon Musk.
Thống nhất các vấn đề viện trợ, khoáng sản và đảm bảo an ninh
Thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine là bước ngoặt lớn so với màn đấu khẩu căng thẳng tại Nhà Trắng giữa hai ông Trump và Zelenskyy vào ngày 28/2.
Trong tuyên bố chung hôm thứ Ba, hai nước cho biết họ đã nhất trí ký kết sớm nhất có thể một thỏa thuận toàn diện về phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: SAUL LOEB
Sau cuộc đấu khẩu ở Nhà Trắng, Mỹ đã cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo và vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng cả hỗ trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ đều đã được nối lại. Ông Trump còn cho biết vào thứ Ba rằng ông sẽ mời ông Zelenskyy trở lại Nhà Trắng.
Một trợ lý cấp cao Ukraine cho biết các lựa chọn đảm bảo an ninh cho Kiev đã được thảo luận với các quan chức Mỹ. Đảm bảo an ninh là một trong những mục tiêu chính của Ukraine, và một số nước châu Âu đã bày tỏ mong muốn xem xét việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình.
Trong tuyên bố chung, Ukraine nhắc lại rằng các đối tác châu Âu nên tham gia vào tiến trình hòa bình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào thứ Năm.
"Có vẻ như người Mỹ và người Ukraine đã có bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Và châu Âu sẵn sàng giúp đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trên X.
Khi hoạt động ngoại giao diễn ra, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt giữa Nga và Ukraine. Không lâu sau khi bị Nga không kích mạnh mẽ vào các thành phố, Ukraine cũng đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow và khu vực xung quanh.
Trong cuộc tấn công mang tính chiến lược này của Ukraine, 337 máy bay không người lái bị bắn hạ trên bầu trời nước Nga, những đã giết chết ít nhất ba nhân viên của một kho thịt và gây ra tình trạng đóng cửa tạm thời tại bốn sân bay ở Moscow.
(CLO) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã An Phước, huyện Long Thành vừa tổ chức xác minh, truy bắt thành công Phạm Văn Nghĩa, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang đối tượng trốn thi hành án, khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
(CLO) Ngày 12/3, tại Hà Nội, báo Tiền Phong đã tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài lần thứ 66 - năm 2025. Giải đấu năm nay sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, mảnh đất anh hùng với nhiều di tích lịch sử cách mạng.
(CLO) Ngày 12/3, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025).
(CLO) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép viễn thông.
(CLO) Hôm nay (12/3), thị trường chứng khoán diễn biến ở trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế nhưng chỉ số VN-Index vẫn tăng gần 2 điểm. Thanh khoản của thị trường duy trì ở mức cao với gần 22.000 tỷ đồng được sang tay.
(CLO) Ngày 12/3/2025, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Phương (SN:1993, trú thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện thu giữ số lượng lớn thuốc, thức ăn bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản nghi vấn kém chất lượng và giả, trên địa bàn phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
(CLO) Các nhà thiên văn học vừa phát hiện bằng chứng về 4 hành tinh nhỏ có thể đang quay quanh sao Barnard, ngôi sao lùn đỏ cách Trái đất khoảng 6 năm ánh sáng. Đây là hệ sao đơn gần nhất với Mặt trời và nổi tiếng với chuyển động nhanh trên bầu trời.
(CLO) Các nhà thiên văn học vừa ghi lại hình ảnh độ nét cao đầu tiên của mạng lưới vũ trụ - những sợi khí khổng lồ kết nối các thiên hà qua hàng triệu năm ánh sáng.
(CLO) Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định nước này không có ý định làm suy yếu đồng đô la Mỹ, đồng thời tiết lộ rằng các nước BRICS chưa thống nhất được về một hệ thống thanh toán thay thế.
(CLO) TS Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic chia sẻ: Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn đang cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
(CLO) Dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" năm 2025, chủ đề rác thải và rác là tài nguyên với thông điệp “tắt sống nhanh, bật sống xanh”, hướng đến việc “rác cũng có thể trở thành tài nguyên chứ không hẳn rác là rác”.
(CLO) Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, được điều đồng, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa sau khi thu hồi 10 quyết định bổ nhiệm nhân sự vào ngày 8/3.
(CLO) Các nhà thiên văn học vừa phát hiện bằng chứng về 4 hành tinh nhỏ có thể đang quay quanh sao Barnard, ngôi sao lùn đỏ cách Trái đất khoảng 6 năm ánh sáng. Đây là hệ sao đơn gần nhất với Mặt trời và nổi tiếng với chuyển động nhanh trên bầu trời.
(CLO) Các nhà thiên văn học vừa ghi lại hình ảnh độ nét cao đầu tiên của mạng lưới vũ trụ - những sợi khí khổng lồ kết nối các thiên hà qua hàng triệu năm ánh sáng.
(CLO) Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định nước này không có ý định làm suy yếu đồng đô la Mỹ, đồng thời tiết lộ rằng các nước BRICS chưa thống nhất được về một hệ thống thanh toán thay thế.
(CLO) Các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Greenland đã chính thức đóng cửa vào thứ Ba, thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên này.
(CLO) Chính trường Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng khi Thủ tướng Luis Montenegro và chính phủ trung hữu của ông bị Quốc hội nước này bác bỏ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thứ Ba.
(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị "cưỡng chế" lên một chuyến bay đến thành phố Den Haag của Hà Lan, nơi có trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vào tối thứ Ba.
(CLO) Nhóm phiến quân Quân Giải phóng Balochistan (BLA) tại Pakistan đã đánh bom đường ray và xả súng vào một đoàn tàu chở khách ở phía tây nam nước này vào ngày 11/03, giết hại nhiều người và bắt giữ hàng chục con tin.
(CLO) Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật tạm thời vào thứ Ba (11/3) để duy trì nguồn ngân sách cho các cơ quan chính quyền liên bang sau thứ Sáu, tránh được tình trạng đóng cửa một phần vào cuối tuần này.
(CLO) Bộ Giáo dục Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ sa thải gần một nửa số nhân viên của mình, trong bối cảnh các cơ quan chính phủ nước này đang phải chạy đua để kịp nộp kế hoạch cho đợt sa thải hàng loạt thứ hai của Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm.