Đàm phán thất bại, Mỹ sắp áp thuế 50% với EU và 25% lên iPhone
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sốc khi tuyên bố sẽ áp thuế 50% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6, do các cuộc đàm phán thương mại với khối này không đạt tiến triển.
Đồng thời, ông đe dọa áp thuế 25% lên iPhone và các điện thoại thông minh khác nếu không được sản xuất tại Mỹ, nhắm trực tiếp vào Apple và các hãng như Samsung.
Trong bài đăng trên MXH Truth Social, ông Trump bày tỏ sự bất mãn với EU, cáo buộc khối này dựng lên các rào cản thương mại, thuế giá trị gia tăng, phạt doanh nghiệp, và các chính sách bất lợi cho công ty Mỹ.

“EU được thành lập để lợi dụng Mỹ trong thương mại, và điều đó sẽ không tiếp diễn nữa”, ông viết. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thuế quan có thể được miễn nếu các công ty EU, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô như Mercedes, BMW, và Volkswagen, đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ.
Về Apple, ông Trump cho biết đã cảnh báo CEO Tim Cook rằng iPhone bán tại Mỹ phải được sản xuất trong nước, thay vì ở Trung Quốc, Ấn Độ hay quốc gia khác. “Nếu không, Apple sẽ phải nộp thuế ít nhất 25%”, ông tuyên bố sẽ áp dụng điều này cho tất cả điện thoại thông minh nhập khẩu.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc chuyển sản xuất iPhone về Mỹ là không khả thi trong ngắn hạn, có thể khiến giá iPhone tăng vọt từ 1.000 USD lên 3.500 USD.
Tuyên bố của ông Trump đã gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính. Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 1%, cổ phiếu Apple mất hơn 4% khi mở cửa, trong khi các thị trường châu Âu như DAX của Đức và STOXX Europe 600 giảm lần lượt 1,6% và 1,7%. Các công ty ô tô Đức như BMW và Mercedes-Benz chịu thiệt hại nặng, với cổ phiếu giảm 3-4%.
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 975,9 tỷ USD năm 2024 (Mỹ thâm hụt 235,6 tỷ USD), đã phản ứng một cách thận trọng. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic nhấn mạnh rằng thương mại Mỹ-EU cần dựa trên “tôn trọng lẫn nhau, không phải đe dọa”.
EU đã đề xuất cắt giảm thuế quan xuống 0%, ông nhưng Trump kiên quyết giữ mức thuế cơ bản 10% cho hầu hết hàng nhập khẩu, khiến đàm phán rơi vào bế tắc.
Trong khi đó, Apple đang chuyển dịch sản xuất iPhone sang Ấn Độ, với mục tiêu sản xuất phần lớn iPhone cho thị trường Mỹ tại đây vào cuối năm 2026, nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và né tránh thuế quan Mỹ-Trung. Tuy nhiên, việc áp thuế nhắm vào một công ty cụ thể như Apple có thể đối mặt với thách thức pháp lý, vì luật Mỹ yêu cầu thuế quan phải áp dụng cho một nhóm sản phẩm hoặc quốc gia.