Đan Mạch cấm các chuyến bay không người lái sau loạt sự cố
(CLO) Đan Mạch đã ra lệnh cấm các chuyến bay dân dụng bằng máy bay không người lái (UAV) vào Chủ nhật, sau khi các thiết bị này được phát hiện tại một số cơ sở quân sự và sau một loạt sự cố tương tự khiến một số sân bay của Đan Mạch phải tạm đóng cửa trước đó.
Quân đội Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã triển khai "một số lực lượng" để ứng phó với các vụ phát hiện vào ban đêm tại các căn cứ quân sự của nước này.
Các chuyến bay của máy bay không người lái vào đầu tuần này đã buộc Đan Mạch phải đóng cửa các sân bay, bao gồm cả việc đóng cửa Sân bay Copenhagen gần bốn giờ vào thứ Hai.

Đan Mạch gọi các máy bay không người lái là một phần của "cuộc tấn công hỗn hợp". Nước này chưa nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm.
Theo lệnh cấm, máy bay không người lái dân sự sẽ bị cấm bay vào không phận Đan Mạch từ thứ Hai đến thứ Sáu của tuần tới, khi Đan Mạch, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của EU trong nửa cuối năm nay, sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Âu.
"Chúng ta hiện đang ở trong tình hình an ninh khó khăn và chúng ta phải đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho lực lượng vũ trang và cảnh sát khi họ chịu trách nhiệm về an ninh trong suốt hội nghị thượng đỉnh EU", Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật.
Đan Mạch sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo EU vào thứ Tư, sau đó là Hội nghị Thượng đỉnh vào thứ Năm của Cộng đồng Chính trị Châu Âu rộng lớn hơn gồm 47 thành viên, được thành lập để thống nhất EU với các quốc gia châu Âu thân thiện khác sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.
Một khinh hạm phòng không của Đức cũng đã đến Copenhagen vào Chủ nhật để hỗ trợ giám sát không phận trong các sự kiện quan trọng này.