Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt 152 xã, phường, thị trấn

Thứ sáu, 13/12/2019 21:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12, ngày 13/12, Đảng ủy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt trên 300 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự 152 xã, phường, thị trấn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ôn lại truyền thống.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ôn lại truyền thống.

Thay mặt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Chỉ huy trưởng, Tham Mưu trưởng đã đánh giá: Năm 2019, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, nhưng với sự nổ lực, cố gắng của Ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn đã có kế hoạch tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển, tuyến đầm phá.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống chữa cháy rừng; diễn tập cứu hộ, cứu nạn; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; ra quân huấn luyện.v.v..

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đại tá Lâm chỉ đạo, trong thời gian tới Ban chỉ huy quân sự 152 xã, phường, thị trấn nâng cao hơn nữa công tác xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy; rèn luyện kỷ luật; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; xây dựng kế hoạch tuần tra, canh gác, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp tết nguyên đán, Đại hội Đảng các cấp./.

                   Trần Tình  

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống