Bình Thuận:

Đánh lái tránh va chạm, xe giường nằm tông xe máy rồi bốc cháy

Thứ tư, 05/01/2022 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xe giường nằm đánh lái để tránh va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu. Sau khi lao qua phần đường ngược lại, xe khách tông một xe máy đang dựng trong lề đường sau đó bốc cháy khiến hành khách tháo chạy.

Sáng ngày 5/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và cháy xe xảy ra trên địa bàn.

danh lai tranh va cham xe giuong nam tong xe may roi boc chay hinh 1

Hình ảnh chiếc xe khách giường nằm tại hiện trường. Ảnh: laodong

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h ngày 5/1 trên QL1, đoạn km1716+700 qua thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Xe khách giường nằm BKS 69B-003.35 đang lưu thông trên QL1 theo hướng Nam-Bắc, khi đến địa điểm trên là điểm mở dải phân cách cứng thì có một xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu.

Theo tài xế, để tránh xảy ra tai nạn với xe đầu kéo, anh đã đánh lái sang trái, cho xe lao qua phần đường hướng Bắc-Nam. Trong lề đường lúc này có xe máy BKS 86B4-439.20 đang dựng trong lề, không có người nên xe khách đã tông vào khiến xe máy bị kéo lê nằm dưới gầm xe khách.

Sau đó xe khách bị cháy, lửa bốc lên, gần 30 hành khách trên xe tháo chạy khỏi xe an toàn. Người dân địa phương đã hỗ trợ mang các xô nước, đi mượn bình chữa cháy để dập lửa tuy nhiên ngọn lửa quá to.

danh lai tranh va cham xe giuong nam tong xe may roi boc chay hinh 2

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: laodong

Một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã phát hiện vụ việc và đến hỗ trợ. 2 xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Được biết, xe khách này chạy tuyến Cà Mau - Đà Nẵng. Chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn cũng chạy đi, không dừng lại. Công an đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

PV

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông
Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao thông
Hà Nội: Nghiêm cấm xe khách tuyến cố định bỏ chuyến để vận chuyển khách hợp đồng

Hà Nội: Nghiêm cấm xe khách tuyến cố định bỏ chuyến để vận chuyển khách hợp đồng

(CLO) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

(CLO) Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước bối cảnh thiếu hụt đội tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp như kéo dài thời gian khai thác đội tàu bay, tăng cường bay đêm, khai thác tàu bay thân rộng,...

Giao thông
Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông