Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên nói gì khi phim 'Điều ước cuối cùng' gây tranh cãi vì vấn đề tình dục?
(CLO) Bộ phim điện ảnh “Điều ước cuối cùng” do đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên thực hiện, xoay quanh nhân vật Hoàng – một nam sinh lớp 12 mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước khi qua đời, Hoàng khao khát được trải nghiệm cảm giác trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Tuy nhiên, tác phẩm đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng phim chứa đựng những tình tiết nhạy cảm, phản cảm và mang yếu tố gợi dục.
Dù nhiều yếu tố hài hước, kịch bản được đánh giá mới lạ song phim "Điều ước cuối cùng" bị một số khán giả chỉ trích vì không ít tình tiết trong phim lạm dụng chuyện tình dục để gây hài. Ví dụ, cảnh nhân vật Long (Quỳnh Lý) gợi ý chị ruột quan hệ với bạn thân, Long kiểm tra phản ứng sinh lý của Hoàng (Avin Lu) khi bạn thân đang nằm trên giường bệnh.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên cho rằng trong ngữ cảnh văn hóa đại chúng, có thể một số tình tiết trong phim gây bất ngờ vì "đánh" trực diện vào vấn đề tình dục.
"Thực tế, những từ ngữ, chi tiết trong phim rất bình thường, là một phần trong cuộc sống của người trẻ. Với tôi, phản cảm hay không phụ thuộc vào việc chúng ta hướng đến mục đích gì", đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên nói.
Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên khẳng định không tôn vinh chuyện tình dục. Cuối phim, nhân vật nhận ra những ước muốn lớn hơn về tình yêu, sự lãng mạn, khao khát được làm bạn trai của ai đó.
"Cá nhân tôi ý thức được sự nhạy cảm, nhưng tôi tin mình làm phim vì mục đích đúng đắn, thông điệp nhân văn. Vấn đề khó nói của nhân vật trong phim thực chất cũng hiện hữu ngoài xã hội, tạo ra khoảng cách thế hệ. Tôi nghĩ mình phải đối diện với điều đó", Đoàn Sĩ Nguyên nhấn mạnh.
Việc khai thác yếu tố tình dục trong các bộ phim về tuổi trưởng thành khá phổ biến. Đạo diễn nói anh không biến "Điều ước cuối cùng" thành sex comedy (hài tình dục) mà chỉ sử dụng yếu tố người lớn như một tiền đề. Anh xác định dùng những yếu tố đó để tăng kịch tính cho phim, qua đó giúp nhân vật Hoàng thấy được tình yêu, tình thương của bạn bè, bố mẹ.
"Một vài cảnh quay cũng khiến tôi băn khoăn, hơi sợ, nhưng nếu không làm tới đó thì phim không vui. Phim hài cần sự bất ngờ, để bất ngờ thì phải sốc", đạo diễn nói.

Phim điện ảnh "Điều ước cuối cùng" của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên xoay quanh nam sinh lớp 12 tên Hoàng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi ra đi, Hoàng muốn "mất zin", trở thành đàn ông đích thực. Hai người bạn thân là Long và Thy (Hoàng Hà) nghĩ mọi kịch bản để giúp Hoàng.
Sau gần một tuần công chiếu, "Điều ước cuối cùng" thu hơn 16 tỷ đồng, xếp thứ hai về doanh thu phòng vé phòng vé sau "Thế giới khủng long: Tái sinh". Đạo diễn tự nhận phim mang tâm thế "chiếu dưới" vừa ra rạp đã bị "khủng long" đè. Anh không kỳ vọng quá nhiều vào doanh thu, chỉ mong khán giả xem phim có thể vừa cười, vừa khóc.