Dấu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

12/11/2021 12:35

(CLO) Mặc dù Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tăng cường quản lý, thậm chí kiểm điểm 2 Phó Chủ tịch UBND quận; tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn quận Đống Đa vẫn diễn biến hết sức phức tạp khiến người dân không khỏi bức xúc.

Năm 2020, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Giáp, ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, liên quan đến công dân ở Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa) tố những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) tại số 27A Đê La Thành.

dau hoi lon ve trach nhiem cua chinh quyen trong quan ly quy hoach phat trien do thi hinh 1

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Đống Đa diễn ra hết sức nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy về quá tải hạ tầng, phát triển đô thị, quy hoạch kiến trúc,...

Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với những cá nhân, tập thể có vi phạm như Thanh tra quận Đống Đa, Phòng Quản lý đô thi, Đội trật tự đô thị, phường Ô Chợ Dừa và 2 Phó Chủ tịch UBND quận là ông Nguyễn Hoàng Giáp, ông Trịnh Hữu Tuấn.

Ngày 24/6/2021, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn đã có kết luận số 1152/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với bà Hứa Thị Xuân Liên - Chủ tịch UBND phường Trung Phụng.

Kết luận nêu rõ bà Nguyễn Thị Thu Cúc ở địa chỉ số 72 ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên có hành vi thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng do UBND quận Đống Đa cấp ngày 3/5/2018.

Cụ thể, tự ý lắp đặt 6 cửa sổ tại chiếu nghỉ cầu thang, cửa đẩy chữ A bằng khung nhôm kính mở nhìn ra ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên, phía ngoài lắp lồng sắt bao cửa sổ và mở một cửa đi ra ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên, cửa một cánh bằng sắt quay ra ngoài ngõ, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận có lập biên bản kiểm tra hiện trạng và biên bản vi phạm hành chính nhưng không thông báo đến chủ đầu tư biết hành vi vi phạm, chưa báo cáo với UBND phường việc xử lý vi phạm hành chính và chưa thiết lập hồ sơ xử lý đối với công trình vi phạm, vi phạm Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

dau hoi lon ve trach nhiem cua chinh quyen trong quan ly quy hoach phat trien do thi hinh 2

Những vi phạm tại công trình số 72 ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên không được xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc

dau hoi lon ve trach nhiem cua chinh quyen trong quan ly quy hoach phat trien do thi hinh 3

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn nêu rõ Chủ tịch UBND phường Trung Phụng đã thiếu kiểm tra, đôn đốc Tổ Quản lý trật tự xây dựng báo cáo, đề xuất xử lý đối với việc xây dựng sai phép của chủ đầu tư, dẫn đến công dân tiếp tục có đơn khiếu kiện

dau hoi lon ve trach nhiem cua chinh quyen trong quan ly quy hoach phat trien do thi hinh 4

Công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Đống Đa và đã xảy ra vụ tai nạn lao động để lại hậu quả đáng tiếc

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường Trung Phụng được cho là đã thiếu kiểm tra, đôn đốc Tổ Quản lý trật tự xây dựng báo cáo, đề xuất xử lý đối với việc xây dựng sai phép của chủ đầu tư, dẫn đến công dân tiếp tục có đơn khiếu kiện.

Với những vi phạm trên, UBND quận Đống Đa giao đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận phối hợp với UBND phường Trung Phụng hoàn thiện hồ sơ, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc.

Bên cạnh đó Phòng Nội vụ quận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hứa Thị Xuân Liên - Chủ tịch UBND phường Trung Phụng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ bà Cúc.

Tuy nhiên theo phản ánh của người dân những vi phạm đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đồng thời nhiều công trình khủng, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục mọc lên trên địa bàn phường Trung Phụng. Cá biệt trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn đã xảy ra tai nạn lao động khiến dư luận vô cùng bức xúc.

dau hoi lon ve trach nhiem cua chinh quyen trong quan ly quy hoach phat trien do thi hinh 5

Công trình "khủng" tại số nhà 292 đường Láng chưa hẹn ngày về đích và không có giải pháp xử lý dứt điểm từ phía chính quyền khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác

Tình trạng vi phạm trật tự cũng diễn ra hết sức nhức nhối trên địa bàn phường Thịnh Quang (quận Đống Đa), điển hình là công trình tại số nhà 292 đường Láng.

Theo phản ánh, công trình đã xây dựng vượt tầng và bị đình chỉ thi công tuy nhiên đến nay chính quyền vẫn chưa tìm ra giải pháp xử lý dứt điểm. Điều này dẫn tới một công trình nằm "chềnh ềnh" trước mặt đường Láng không biết bao giờ mới hoàn thành khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã để lại nhiều bài học đắt giá trong việc quản lý quy hoạch, phát triển đô thị tại Hà Nội nói chung và địa bàn quận Đống Đa nói riêng khi quận này đã trở thành “điểm nóng” về dịch bệnh.

Những công trình vi phạm trật  tự đông thị, xây dựng sai phép không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, quy hoạch kiến trúc bị phá vỡ mà còn làm gia tăng áp lực dân số, hạng tầng, phòng cháy chữa cháy...đối với một quận nằm trong “vùng lõi” Thủ đô như Đống Đa.

Trước những vi phạm về trật tự xây dựng rõ ràng, có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn nhiều phường của quận Đống Đa và có dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại; đề nghị UBND TP.Hà Nội, các ban ngành chức năng Thành phố vào cuộc, xử lý nghiêm để bảo đảm quy hoạch và mỹ quan đô thị.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Phóm PV

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dấu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO