Thị trường - Doanh nghiệp

Dầu Nga vẫn chảy về Ấn Độ mặc cho các lệnh trừng phạt của Mỹ

Việt Hà (Theo The New Voice of Ukraine) 30/05/2025 09:31

(CLO) Giá dầu Nga rơi 49 USD/thùng, Ấn Độ mua 1,7 triệu thùng mỗi ngày, Mỹ dọa thuế 500 % khiến ngân sách Moscow hụt nặng nề.

Các nhà giao dịch dầu mỏ trên thế giới đang dành sự chú ý đặc biệt đến hoạt động nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Ấn Độ đã nổi lên thành quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga. Song song đó, Mỹ cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu này.

770-202505300838521.png
Hình ảnh dầu thô từ Viễn Đông của Nga chuyển đến Ấn Độ. Ảnh: The New Voice

Các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt, được thắt chặt từ tháng 1, hướng đến hai mục tiêu chính.

Một mặt, chúng đảm bảo nguồn cung dầu mỏ tiếp tục lưu thông để tránh giá dầu tăng đột biến. Mặt khác, các biện pháp này tìm cách hạn chế nguồn lợi mà Moscow có thể thu về từ hoạt động xuất khẩu dầu.

Ấn Độ từng tuyên bố không cho phép các tàu chịu lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ hàng tại lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng khẳng định rõ ràng rằng họ chỉ tuân thủ các biện pháp trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành. New Delhi không chấp thuận các lệnh trừng phạt đến từ bất kỳ quốc gia hay liên minh đơn lẻ nào.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã lên tiếng cảnh báo rằng Thượng viện Mỹ sẵn sàng áp dụng mức thuế lên tới 500% đối với những quốc gia mua các sản phẩm năng lượng từ Nga.

Ông Graham nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc hoặc Ấn Độ ngừng mua dầu giá rẻ từ Nga, cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rơi vào thế bế tắc.

Giá dầu Nga lao dốc

Theo thông tin từ Reuters ngày 6 tháng 5, giá dầu Nga tính bằng ruble đã chạm mức thấp nhất trong vòng hai năm, xuống dưới 4.000 ruble, tương đương khoảng 49,29 USD mỗi thùng. Con số này thấp hơn 40% so với mức dự kiến trong ngân sách liên bang của Nga.

Dựa trên các tính toán của Reuters, giá trung bình của hai loại dầu chủ lực Urals và ESPO của Nga đã giảm xuống còn 48,92 USD mỗi thùng, tương ứng 3.987 ruble, vào ngày 2 tháng 5.

Mức giá này thấp hơn tới hơn 40% so với dự báo ban đầu của chính phủ Nga là 6.726 ruble cho năm nay. Đây cũng là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 5 năm 2023.

Sự sụt giảm mạnh của giá năng lượng, nguồn thu chiếm tới một phần ba ngân sách liên bang Nga, đã buộc chính phủ nước này phải điều chỉnh dự báo tài chính.

Tuần trước, Moscow đã nâng dự báo thâm hụt ngân sách cho năm 2025 lên mức 1,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng đáng kể so với con số 0,5% trong dự báo trước đó.

Quyết định này được đưa ra sau khi Điện Kremlin hạ dự báo doanh thu từ năng lượng xuống 24%. Nguyên nhân là do Nga nhận định giá dầu sẽ duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, Nga đã quyết định tăng chi tiêu công cho quốc phòng thêm 25% trong năm 2025, đưa mức chi lên 6,3% GDP. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, phản ánh ưu tiên mạnh mẽ của Moscow dành cho lĩnh vực quốc phòng.

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng chính phủ Nga đang đối mặt với không ít thách thức trong việc cân đối ngân sách tương lai.

Nếu không muốn cắt giảm chi tiêu quốc phòng, Moscow có thể buộc phải tăng thuế, giảm bớt một số khoản chi xã hội nhạy cảm và tìm đến các nguồn vay mượn để bù đắp khoảng trống tài chính.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dầu Nga vẫn chảy về Ấn Độ mặc cho các lệnh trừng phạt của Mỹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO