Đầu tư Forex: "Trứng hay vịt khôn hơn?"

Chủ nhật, 16/05/2021 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một chuyên gia đầu tư tài chính cho rằng, tham gia vào các sàn Forex phải lưu ý 2 điểm, không nên rót quá nhiều tiền vào 1 tài khoản, phải biết điểm dừng và không nên quá tham lam. Nếu thực hiện được đúng được các lưu ý này, đôi khi “trứng còn khôn hơn vịt”.

Đầu tư Forex: Trứng hay vịt khôn hơn?

Trong vài năm gần đây, các sàn Forex (trao đổi ngoại hối - PV) phát triển rầm rộ tại Việt Nam, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia. 

Để thu hút người tham gia, nhiều sàn Forex quảng cáo mô hình kinh doanh này an toàn, hoạt động có giấy phép và tạo ra lợi nhuận “khủng” từ 1% - 3% sau mỗi giao dịch. Sau 1 tháng, nhà đầu tư có thể lời 30% - 40% trên tổng số vốn đầu tư.

Cẩn trọng khi đầu tư vào các sàn Forex.

Cẩn trọng khi đầu tư vào các sàn Forex.

Thậm chí, có sàn còn quảng cáo, lợi nhuận giao dịch có thể đạt trên 60% - 70%, càng rót nhiều tiền vào các sàn Forex, lợi nhuận càng lớn. 

Chia sẻ với PV Báo Nhà báo và Công luận bà Phạm Thị T., một nhà đầu tư tài chính có tiếng tại Hưng Yên biết rất rõ các chiêu trò “câu khách” của các sàn Forex. 

Theo bà T., trên thế giới, mô hình đầu tư ngoại hối không mới. Nhưng tại Việt Nam, hầu hết các sàn Forex đều hoạt động “chui”, hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, khiến việc truy xuất nguồn gốc vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư tài chính, bà T. không ngại rót tiền vào các sàn Forex, ngay cả các sàn đang hoạt động chui. Có thời điểm, bà T. rót tới gần 1 triệu USD trên sàn Forex.

Bà T. giải thích: Thời điểm đầu mới hoạt động, các sàn Forex thường “thả” cho người chơi “ăn lớn” để câu dẫn họ rót thêm tiền. Lợi dụng thời điểm này, người chơi có thể nhanh chân, rót vốn để kiếm lãi. 

Thế nhưng, bà T. lưu ý 2 điểm. Thứ nhất, người chơi không rót nhiều tiền vào một tài khoản trên các sàn Forex. Thay vì “bỏ trứng vào một giỏ”, người chơi có thể chia thành nhiều tài khoản khác nhau, mỗi tài khoản chỉ nên dừng lại ở ngưỡng 1.000 - 1.5000 USD (khoảng 23 triệu - 34,5 triệu đồng).

Thứ hai, người chơi phải biết điểm dừng khi tham gia vào các sàn Forex, không nên “om” tài khoản quá lâu. Tuổi thọ của một sàn Forex không quá 1 năm.

“Sau một khoảng thời gian các sàn Forex “thả” để câu dẫn nhà đầu tư, thì khoảng 1 năm, chủ các sàn Forex sẽ có phần mềm can thiệp để người chơi chỉ thua và thua. Do đó, người chơi phải có tâm lý “ăn non”, nên dừng ở mức tăng khoảng 30% - 40%. Khi đạt được mức lợi nhuận này, nhà đầu tư nên rút hết cả vốn lẫn lãi”, bà T. nói.

“Tôi đã từng tiếp xúc với 1 chủ sàn Forex, họ ví người chơi giống như “quả trứng”, vì chạy theo lòng tham nên dễ bị lừa. Tuy nhiên, nếu người chơi biết cách, đôi khi “trứng còn khôn hơn vịt”, bà T. khẳng định.

Đầu tư Forex: Xu hướng đầu tư lắm thầy, nhiều ma

Ngay từ lúc mới xuất hiện, các công ty đầu tư Forex đã huy hộng hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư Việt, sau đó bỏ trốn. Đơn cử, như năm 2006, sàn giao dịch tài chính Golden Rock bị sập và ước tính có khoảng 1.000 người bị lừa. Chủ sản đã huy động và chiếm đoạt gần 10 triệu USD rồi bỏ trốn.

Một ổ nhóm Forex lừa đảo vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Một ổ nhóm Forex lừa đảo vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Mới đây nhất, Công an Hà Nội và TP.HCM đã triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, với quy mô hàng trăm tỉ đồng.

Các sàn nêu trên đã lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau, với tổng số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng. Cá biệt, có những người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Để kiếm lời bất chính, các nghi phạm sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thậm chí có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo, Việt Nam hiện nay chưa cấp phép cho các sàn đầu tư forex. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất siêu cao để lừa đảo. Bởi vậy người tham gia được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Trước đó, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật và phải được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với người dân tham gia vào phương thức giao dịch này, Phó Thống đốc khuyến cáo việc đầu tư vào những sàn giao dịch kiểu này là hết sức rủi ro và không được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức thận trọng, nhất là với loại hình kinh doanh mời chào đến hàng trăm phần trăm lợi nhuận.

"Ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự không minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận định. 

Việt Vũ

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản