Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trong Học viện
(CLO) Ngày 20/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Thay mặt lãnh đạo Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí trong toàn hệ thống Học viện thời gian qua.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, với vị thế là trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và lý luận chính trị, Học viện đã trực tiếp đào tạo hàng vạn cán bộ, trong đó có lực lượng đông đảo nhà báo, biên tập viên, cán bộ tuyên giáo, truyền thông từ Trung ương đến địa phương. Từ các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị đến các chương trình bồi dưỡng chuyên đề, tất cả đều đã trang bị cho đội ngũ người làm báo không chỉ kiến thức lý luận, mà trước hết là bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng.
Học viện có đơn vị trực thuộc là cái nôi đào tạo báo chí cách mạng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hơn 63 năm qua, Học viện đã khẳng định vị thế là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia về báo chí, truyền thông và lý luận chính trị. Với hơn 100.000 sinh viên, học viên được đào tạo qua các thế hệ, nhà trường đã cung cấp nguồn nhân lực chủ lực cho báo chí cách mạng và công tác tuyên truyền của Đảng.
Đặc biệt, nhà trường không chỉ dạy làm báo, mà quan trọng hơn là đào tạo người làm báo cách mạng. Đội ngũ giảng viên gồm nhiều nhà báo, nhà lý luận, nhà giáo giàu kinh nghiệm đã giúp hình thành một thế hệ nhà báo mang đậm bản sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, dấn thân vì lý tưởng, trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân.
Nhiều cựu sinh viên, học viên của trường hiện là lãnh đạo các cơ quan báo chí lớn, Tổng biên tập, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Giám đốc trung tâm truyền thông của các địa phương, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; nhiều người đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải lý luận phê bình văn học nghệ thuật, giải truyền hình toàn quốc…

Học viện có một hệ thống báo chí - xuất bản học thuật đặc sắc, mang dấu ấn riêng. Với 17 tạp chí chuyên ngành và một nhà xuất bản lớn, báo chí Học viện tạo nên một mạng lưới truyền thông lý luận có chiều sâu, có bản sắc, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị - tư tưởng của Đảng. Mỗi năm, các tạp chí trong Học viện xuất bản hơn 2.800 bài viết, công bố hàng ngàn nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phản biện chính sách, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng chủ trương, chiến lược phát triển.
Trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hệ thống báo chí Học viện, đội ngũ giảng viên báo chí, người làm báo trong toàn hệ thống Học viện tiếp tục giữ vững tính chính trị, khoa học, lý luận và tính chiến đấu của báo chí Học viện; bám sát, phục vụ trực tiếp cho ba trụ cột nhiệm vụ chiến lược của Học viện; đẩy mạnh chuyển đổi số trong báo chí Học viện; nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trong Học viện. Đội ngũ này phải thực sự là những trí thức lý luận, những chiến sĩ tư tưởng có tâm sáng, tầm xa, có khả năng phát hiện, kiến giải và đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới của Đảng và đất nước. Đối với giảng viên báo chí, cần vừa giỏi lý thuyết, vừa sâu sắc thực tiễn, vừa làm tốt nhiệm vụ giảng dạy - nghiên cứu - viết báo - xây dựng môi trường chính trị tư tưởng trong sáng trong cơ sở đào tạo.
Đặc biệt, tăng cường liên kết học thuật và báo chí trong và ngoài Học viện, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hợp tác giữa các tạp chí Học viện với báo chí Trung ương, báo chí địa phương, các viện nghiên cứu, các trường chính trị tỉnh, thành cùng tạo nên một “hệ sinh thái truyền thông tư tưởng - lý luận” mạnh, rộng, sâu, hiện đại.