Đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
(CLO) Trong những ngày tháng 7, các trạm thu nhận mẫu ADN trên khắp các địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang hoạt động hết công suất, các chiến sĩ công an đang chạy đua cùng thời gian để hoàn thành mục tiêu thu nhận 35.626 mẫu ADN còn lại của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Theo đó, từ ngày 3/7 đến ngày 20/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đợt 2 cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ với 35.626 mẫu cần thu nhận.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh nhiều nhất cả nước với 55.932 liệt sĩ, trong đó có 37.720 liệt sĩ chưa xác định được thông tin; có 529 mẹ liệt sĩ trong đó có 55 mẹ Việt Nam anh hùng và 36.442 thân nhân liệt sĩ có thể thu nhận mẫu ADN. Đây là những trường hợp được ưu tiên trong việc thu thập mẫu ADN theo dòng mẹ để xác định danh tính của liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo mức độ ưu tiên gần kề.
Sau giai đoạn 1, Thanh Hóa là đơn vị có số lượng thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ nhiều nhất toàn quốc với 933 mẫu của các trường hợp là mẹ đẻ liệt sĩ và 1 trường hợp là thân nhân cận huyết thống bên ngoại liệt sĩ. Đây là những mẫu ADN vô cùng quý giá, góp phần làm phong phú hơn những thông tin, dữ liệu khoa học để đối chiếu, so sánh với dữ liệu ADN liệt sĩ, từ đó thắp lên niềm hi vọng của các gia đình trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bước sang giai đoạn 2, số lượng mẫu ADN thu nhận lớn, địa bàn thu nhận rộng nên yêu cầu đặt ra cũng khẩn trương và quyết liệt hơn đối với các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Vì vậy, những chuyến đi thu mẫu ADN không đơn giản là “gõ cửa từng nhà” mà phải vất vả trèo đèo, lội suối, tranh thủ mọi thời gian, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, bất kể ngày hay đêm đến từng nhà, từng xã, từng thôn bản, gặp gỡ từng thân nhân liệt sĩ để hướng dẫn kê khai thông tin, lấy mẫu máu, niêm phong và bảo quản đúng quy trình kỹ thuật.
Đối tượng lấy mẫu đợt 2 là thân nhân dòng họ ngoại của liệt sĩ gồm: anh, chị, em cùng mẹ đẻ liệt sĩ; anh, chị, em của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ.
Chiến dịch dự kiến diễn ra trong 18 ngày đêm tại 166 xã, phường với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các gia đình và thân nhân liệt sĩ.

Để chạy đua gấp rút với thời gian, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phân công cán bộ, phương tiện máy móc, chia làm nhiều tổ công tác, phân lịch rõ ràng theo địa bàn, theo thời gian cụ thể. Căn cứ danh sách rà soát của lực lượng Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ thu nhận mẫu bố trí bàn lấy mẫu riêng biệt, triển khai đối soát chéo thông tin giữa lực lượng Công an và Công ty thu mẫu Genstoy - đơn vị được Bộ Công an lựa chọn đồng hành tham gia Đề án. Công tác tổ chức khoa học, các chiến sĩ làm nhiệm vụ đều là cán bộ có nhiều kinh nghiệm nên dù số lượng đông, nhưng thời gian thu nhận mẫu rút ngắn đáng kể.
Ngoài việc tổ chức thu nhận tập trung tại các điểm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến điểm thu mẫu, nhiều tổ công tác đã đến tận nhà các gia đình có thân nhân liệt sĩ tuổi cao, người neo đơn, người già yếu… để hỗ trợ thu nhận mẫu, ghi chép thông tin, đối chiếu hồ sơ, đảm bảo chính xác tuyệt đối từng dữ liệu sinh học.

Đại úy Đào Xuân Hòa tham gia tổ công tác tại xã Quan Sơn cho biết, khu vực các xã miền núi vùng cao đi lại rất khó khăn, dân cư ở thưa thớt, có những nhà thân nhân nằm cách xa trung tâm hàng chục km đường rừng, nhưng khi thấy ánh mắt mong mỏi của người dân, tổ công tác càng thấm thía ý nghĩa của công việc này.
Cùng với lực lượng chủ chốt là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ và đặc biệt là lực lượng Công an các xã, phường hỗ trợ tối đa cho các tổ thu nhận mẫu.
Theo đó, đối với thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu sẽ bố trí phương tiện, lực lượng Công an xã đã hỗ trợ đưa đón thân nhân đến các điểm lấy mẫu tập trung; các trường hợp đặc biệt sẽ được các tổ công tác thu nhận mẫu tại nhà.
Đồng thời, tổ chức bộ phận hướng dẫn kê khai, kiểm tra thông tin kê khai trên văn bản giấy trước khi nhập liệu điện tử để đảm bảo không bỏ sót trường hợp, hay xảy ra nhầm lẫn trong quá trình thu nhận mẫu. Tính đến hết ngày 13/7, toàn tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận thành công 18.765 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đạt 52,85 %.