Đề xuất hạ dần lãi suất tiền gửi VND về 0%: Không thể thực hiện được!

Thứ năm, 24/06/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa gây sốc với đề xuất hạ dần lãi suất tiền gửi VND về mức 0%/năm. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng điều này không thể thực hiện được.

1

Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, ngày 22/6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có kiến nghị liên quan đến lãi suất tiền gửi.

VAFI cho rằng, tiền gửi VND cho kỳ hạn ngắn hạn và trung hạn ở Việt Nam đang ở mức từ 3,5% - 6,2%/năm là rất cao so với các nước, dẫn đến lãi suất cho vay cũng cao hơn, trở thành bất lợi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như đông đảo người tiêu dùng thuộc đối tượng thu nhập thấp và trung bình. Và rằng, nền kinh tế Việt Nam đã có những tiền đề vững chắc như các nước trong khu vực để có thể thực hiện đưa dần lãi suất tiền gửi về mức 0%/năm.

VAFI cũng đề xuất một số giải pháp để dần đưa lãi suất tiền gửi về mức 0%/năm như: Cần hạn chế mạnh dòng tiền đầu cơ chảy vào thị trường bất động sản, đồng thời kiểm soát để không cho tăng giá đất, áp dụng thu thuế tài sản lũy tiến từ căn nhà thứ hai trở đi với phương châm ban đầu có thể ở mức thấp đủ để ngăn ngừa dòng tiền đầu cơ sau đó tăng dần như thông lệ các nước.

Thực tế, quan điểm của VAFI đang thu hút sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu, ý kiến của VAFI là tích cực nhưng điều này không thể thực hiện được!

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Đề xuất của VAFI là không thực hiện được.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Đề xuất của VAFI là không thực hiện được.

Trao đổi với Nhà báo và Công luận, vị chuyên gia này chia sẻ: “Giảm lãi suất với mục đích giúp cho các doanh nghiệp đang bị tác động bởi dịch bệnh nhận được nguồn vốn giá rẻ là tốt. Tuy nhiên, việc VAFI cho rằng nên hạn chế mạnh dòng tiền đầu cơ chảy vào thị trường bất động sản, đồng thời kiểm soát để không cho tăng giá đất, … hầu như không thực hiện được".

Làm sao để kiếm soát tốt được?, ông Nguyễn Trí Hiếu đặt câu hỏi và nói: "Rất nhiều người vay tiền ngân hàng họ tuyên bố sẽ dùng số tiền với mục đích cụ thể. Thế nhưng, cuối cùng họ có thể dùng số tiền này để đầu tư chứng khoán và bất động sản.".

"Thứ nhất, ngân hàng rất khó kiểm soát được vấn đề sử dụng vốn của khách hàng. Thứ hai, khi ngân hàng cho vay ra sẽ có tài sản đảm bảo. Vì lợi nhuận nên đôi khi chính ngân hàng cũng ‘nhắm mắt làm ngơ’ để cho khách hàng vay, ngay cả khi biết số tiền đó sẽ đầu tư vào những tài sản đầu cơ", TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Thực tế, ý kiến của VAFI tìm cách hạn chế dòng tiền đầu cơ chảy vào bất động sản,… về mặt lý thuyết thì nên nhưng trên thực tế hiện nay không thể thực hiện được.”

Trước quan điểm của VAFI nên đề xuất tăng thuế bất động sản để hạn chế dòng tiền đổ vào, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu đây là điều không thể xảy ra.

Hơn nữa,VAFI cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đã có những tiền đề vững chắc như các nước trong khu vực để có thể thực hiện đưa dần lãi suất tiền gửi về mức 0%/năm như: nền kinh tế đã, đang và tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn các nước trong khu vực và các nước Âu Mỹ; thị trường trái phiếu cũng phát triển nhanh và đang từng bước thu hút các nhà đầu tư cá nhân tham gia; Hệ thống ngân hàng nội địa đã vững mạnh hơn trước rất nhiều; Hàng năm có lượng kiều hối lớn hàng chục tỷ đô la gửi về; Nếu dịch Covid được khống chế thì ngành du lịch tiếp tục phát triển nhanh và hàng năm thu về hàng chục tỷ đô la;…

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng VAFI "quá lạc quan". Năm 2020, GDP của Việt Nam rơi xuống 2,91% thấp nhất trong vòng 10 năm qua do dịch bệnh. Quý 1/2021 tăng lên hơn 4%. Thế nhưng dịch bệnh lại ập đến, lần dịch thứ 4 này đang tác động rất mạnh đến kinh tế nước ta… Thực tế cho thấy đánh giá của VAFI có thể nói là... hoang tưởng.

Thanh Thư

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

(CLO) Khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, SSB) có cơ hội nhận e-Voucher trị giá tối đa 3 triệu đồng, 01 lượng vàng AJC kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tổng trị giá giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
3 giải pháp số của Vietcombank nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

3 giải pháp số của Vietcombank nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

(CLO) 3 giải pháp số của Vietcombank là VCB CashUp, Host to Host/API Intergration và VCB i-School được đánh giá cao và vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2024.

Tài chính - Bảo hiểm