Đề xuất phân vùng sân bay, khai thác trở lại đường bay nội địa

Thứ ba, 07/09/2021 12:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Hàng không Việt Nam đang lên kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa theo phân chia khu vực đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hành khách sẽ phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tiêm đủ liều vaccine,...

de xuat phan vung san bay khai thac tro lai duong bay noi dia hinh 1

Cục Hàng không Việt Nam đang lên kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa theo phân chia khu vực đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh minh họa

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến về kế hoạch mở đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Cục Hàng không đề xuất 22 sân bay, cảng hàng không thuộc 21 tỉnh, thành phố sẽ nhóm theo mức độ giãn cách xã hội tại mỗi địa phương.

Nhóm A (vùng xanh) là sân bay, cảng hàng không thuộc các tỉnh thành không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm B (vùng vàng) là sân bay, cảng hàng không thuộc các tỉnh thành chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở từng khu vực (quận/huyện trở lên).

Nhóm C (vùng đỏ) là các sân bay, cảng hàng không thuộc các tỉnh thành đang áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn.

Theo đề xuất của Cục hàng không, các đường bay nội địa từ sân bay nhóm A (vùng xanh) đến 2 nhóm còn lại sẽ không giới hạn hành khách và chỉ yêu cầu khách lên máy bay phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Đường bay nội địa chiều từ nhóm B (vùng vàng) đến nhóm A, B và C và từ nhóm C (vùng đỏ) đến sân bay, cảng hàng không nằm trong nhóm A,B thực hiện cho khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 chỉ cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Đối với hành khách khác được đi chặng này cần đáp ứng các yêu cầu như có xét nghiệm âm tính và đáp ứng một trong các điều kiện có Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung, chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng đến thời điểm xuất phát hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh.

Đường bay giữa các sân bay, cảng hàng không nhóm C (vùng đỏ) chỉ áp dụng đối với khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Hành khách có văn bản đồng ý di chuyển hoặc tiếp nhận của các địa phương đi/đến và có xét nghiệm âm tính.

Hiện ngành hàng không chỉ khai thác các chuyến bay chở hàng hóa và chở hành khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Các hãng bay đã tạm dừng bán vé các đường bay nội địa theo chỉ đạo của Cục Hàng không.

Kế hoạch trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển khách thực hiện công vụ, nhân viên y tế, nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Từng bước đáp ứng ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho hành khách đủ điều kiện về phòng chống dịch đồng thời giúp duy trì hoạt động vận chuyển hàng không nội địa, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không.

Đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 của từng địa phương, không bao gồm yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách nội địa tại các cơ sở cách ly tập trung của quân đội hoặc địa phương được phê duyệt.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch trên đang được lấy ý kiến trước khi trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét. Sau khi mở lại đường bay, các hãng hàng không Việt Nam sẽ được tổ chức mở bán vé, khai thác đường bay nội địa theo nhu cầu, không hạn chế về tần suất khai thác.

P.V

Bình Luận

Tin khác

Xây dựng cầu nối 1.200 tỷ đồng nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền

Xây dựng cầu nối 1.200 tỷ đồng nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền

(CLO) Cầu Cỏ May 3 bắc qua sông Cỏ May nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền đang được chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để khởi công.

Giao thông
Kiểm soát hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế cảng hàng không

Kiểm soát hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế cảng hàng không

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Giao thông
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

(CLO) Ngày 17/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Giao thông
Hà Nội: Bảo đảm vệ sinh môi trường trong thu gom, vận chuyển rác thải

Hà Nội: Bảo đảm vệ sinh môi trường trong thu gom, vận chuyển rác thải

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công điện về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố.

Giao thông
TP HCM: Chấn chỉnh việc nhân viên giao hàng chạy ẩu, lấn chiếm lòng lề đường

TP HCM: Chấn chỉnh việc nhân viên giao hàng chạy ẩu, lấn chiếm lòng lề đường

(CLO) Trước tình trạng nhân viên giao hàng (shipper) vi phạm giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM đã có văn bản gửi ban ngành liên quan để chấn chỉnh vấn đề này.

Giao thông