“Đêm từ thiện KOCHAM 2015” ủng hộ hơn 3,6 tỷ đồng
Ngày 21.11 vừa qua, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (gọi tắt là KOCHAM) đã tổ chức thành công “Đêm từ thiện KOCHAM 2015” với số tiền ủng hộ hơn 3,6 tỉ đồng.
(CLO) Ngày 21.11 vừa qua, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (gọi tắt là KOCHAM) đã tổ chức thành công “Đêm từ thiện KOCHAM 2015” với số tiền ủng hộ hơn 3,6 tỉ đồng.
[caption id="attachment_64138" align="aligncenter" width="640"]KOCHAM là Hiệp hội chính thức của các công ty Hàn Quốc đầu tư tại miền Trung và miền Nam Việt Nam. KOCHAM bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 và đến nay đã có hơn 650 doanh nghiệp thành viên đại diện cho hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
Từ năm 2004 cho đến nay, mỗi năm, KOCHAM đều tổ chức “Đêm từ thiện KOCHAM” nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia tài trợ gây quỹ từ thiện cho các tổ chức cứu trợ trẻ em, người tàn tật, bệnh nhân nghèo trên khắp Việt Nam, cũng như cho các hoạt động khác như hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình thương, trao học bổng,...
Thông qua sự kiện này, 12 năm qua, KOCHAM đã đóng góp cho hoạt động từ thiện hơn 13 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật tương đương 6 tỉ đồng.
Tham dự “Đêm từ thiện KOCHAM 2015” tại Dinh Thống Nhất – TP.HCM gồm có: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc - ông Park Noh Wan; Đại diện Hiệp hội Thương mại của các nước Anh, Trung Quốc, Malaysia; Đại diện các Sở, ban ngành TP.HCM cùng khoảng 200 lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc là những nhà tài trợ chính cho sự kiện.
Kết thúc “Đêm từ thiện KOCHAM 2015” đã nhận được số tiền tài trợ là 3.680.000.000 đồng và quà tặng tương đương 1.520.000.000 đồng.
Phát biểu trong đêm từ thiện, ông Han Dong Hee, Chủ tịch KOCHAM cho biết: Sự kiện được tổ chức không chỉ nhằm mục đích cho các doanh nhân Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam hội tụ để khép lại năm cũ và thắt chặt tình hữu nghị mà còn nhằm quyên góp ủng hộ cho Hội bảo trợ các địa phương của Việt Nam. Có thể số tiền tuy chưa nhiều, nhưng phần nào mang lại cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn cho các trẻ em khuyết tật và những mảnh đời bất hạnh. Và hơn hết nó là tiền đề để các năm sau, chương trình sẽ càng mở rộng hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp cho cộng đồng xã hội Việt Nam.
PV