Đến ngày hôm nay, thế giới đã có hơn 184 nghìn người chết vì Covid-19

Thứ năm, 23/04/2020 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Website chuyên về thống kê, Worldometers vừa cập nhật đến 8h ngày 23/4 cho biết, số người chết trên toàn cầu đã vượt 184 nghìn và hơn 2,6 triệu ca nhiễm Covid-19.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt con số 184 nghìn - Ảnh: Reuters

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt con số 184 nghìn - Ảnh: Reuters

Cụ thể, số người chết trong 24h qua đã tăng lên 184.235, trong khi 2.637.911 là số trường hợp được báo cáo dương tính với virus Corona.

Những con số mới nhất cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khi số người nhiễm là 849.092, tăng 25.835 ca, và số người chết tăng 2.876 người, lên mức 47.681.

Số người chết tại New York, nơi được xem là ổ dịch tại Mỹ, báo cáo có 474 người chết trong 1 ngày qua. Đây là ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ ngày 1/4. Trong khi đó, một số bang như Pennsylvania và New Jersey báo cáo số ca tử vong vì virus Corona ở mức kỷ lục.

Tây Ban Nha, quốc gia đang có số ca nhiễm virus nhiều thứ hai thế giới ghi nhận thêm 435 người chết, nâng tổng số người chết tại quốc gia này lên 21.717 người. Số ca nhiễm mới được báo cáo là 208.389 người, tăng thêm 4.211 trường hợp.

Mới đây, thủ tướng Tây Ban Nha đã gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc tới ngày 9/5 nhưng có nới lỏng một số biện pháp, tạo điều kiện để người dân có thể đi làm và một số doanh nghiệp có thể hoạt động. Phải đến 27/4, trẻ em mới được phép ra ngoài trong thời gian nhất định.

Italia tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao ổn định với 3.370 trường hợp dương tính với virus Corona. Trong khi đó ca tử vong được báo cáo là 437, nâng tổng số người chết lên 25.085.

Đức ngày hôm qua lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới vượt Pháp với 2.195 trường hợp được báo cáo, trong khi Pháp chỉ có 1.827 trường hợp. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Đức chỉ nghi nhận 193 ca, trong khi Pháp là 544 ca.

Tổng số ca nhiễm tại Đức và Pháp cho đến ngày 23/4 lần lượt là 150.648 và 159.877. Số ca tử vong lần lượt là 5.315 và 21.340.

Cuối tuần trước, Đức đã nới lỏng biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại. Các cửa hàng rộng dưới 800m được phép hoạt động trở lại, nhưng các yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách tối thiểu 1,5 m vẫn được duy trì.

Anh tiếp tục có một ngày tồi tệ khi số ca nhiễm mới tăng 4.451 trường hợp và 763 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 133.495 và 18.100.

Trong động thái mới nhất, giám đốc cơ quan Y tế, giáo sư Chris Willy cảnh báo chính phủ Anh có thể phải duy trì giãn cách xã hội trong một năm để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona và nhất là chặn nguy cơ có làn sóng thứ hai của dịch bệnh này.

Brazil tiếp tục là quốc gia tâm điểm của dịch bệnh Covid-19 tại Nam Mỹ khi các số ca nhiễm virus Corona đã lên 46.182. Số người chết tại Brazil cũng tăng lên 2.924 người, sau khi ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong trong 24h qua.

Kiều Anh (tổng hợp)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h