Kinh doanh - Tài chính

Dệt may Hòa Thọ (HTG) lập kỷ lục lợi nhuận quý: Tín hiệu phục hồi toàn ngành hay bệ phóng từ sóng đơn hàng Mỹ?

Dao Ánh 25/07/2025 09:16

(CLO) Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) báo lãi ròng hơn 129 tỷ đồng trong quý 2/2025, tăng 70% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo quý kể từ khi hoạt động. Động lực chính đến từ biên lợi nhuận gộp cải thiện, tiết giảm chi phí bán hàng và xu hướng phục hồi đơn hàng từ thị trường Mỹ.

Lãi ròng cao nhất lịch sử hoạt động, cổ phiếu tăng 4 phiên liên tiếp

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, HTG ghi nhận doanh thu gần 1.310 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 13,8% lên 16,5%. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kéo lợi nhuận ròng quý 2 lên mức hơn 129 tỷ đồng, tăng 70% và lập kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Ngoài yếu tố vận hành cốt lõi, mảng tài chính cũng đóng góp tích cực. Doanh thu tài chính tăng 25%, trong khi chi phí chỉ nhích nhẹ 4%. Đồng thời, HTG tiếp tục kiểm soát tốt chi phí bán hàng, giảm 18% so với cùng kỳ, giúp mở rộng biên lợi nhuận.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, tín hiệu tích cực của ngành từ đầu năm 2025 đến nay xuất phát từ sự ổn định của đơn hàng, giá bán sợi được cải thiện, cùng với hiệu quả từ chiến lược đầu tư tài chính ngắn hạn và kiểm soát chi phí.

Những thông tin này đã hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu HTG, tăng phiên thứ 4 liên tiếp lên mức 48.750 đồng, cao hơn 37% so với vùng đáy đầu tháng 4, thời điểm thị trường dệt may đối mặt với nguy cơ bị áp thuế chống trợ cấp từ Mỹ. Trong một tháng gần nhất, HTG đã tăng 13,5%.

Đơn hàng dồn dập từ Mỹ, toàn ngành dệt may hưởng lợi bán niên

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HTG đạt doanh thu 2.587 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và tiến sát mức đỉnh bán niên từng lập năm 2022. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 61% và là mức cao nhất trong nửa đầu năm từ trước tới nay.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng may mặc tiếp tục giữ vai trò chủ lực với gần 2.200 tỷ đồng, tăng 19%. Biên lãi gộp mảng này đạt 13,8%, nhỉnh nhẹ so với cùng kỳ. Mảng sợi đóng góp 497 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 4%, nhưng biên lãi gộp cải thiện rõ từ 5,2% lên 8,2%.

Phân tích theo thị trường địa lý cho thấy Trung Quốc tiếp tục là đầu ra lớn nhất với doanh thu hơn 829 tỷ đồng, tăng 4%. Mỹ ghi nhận mức tăng ấn tượng 39% lên hơn 633 tỷ đồng. Nhật Bản và Thụy Điển lần lượt tăng 39% và 23%, mang về 274 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Ngược lại, thị trường nội địa sụt giảm mạnh 21%, chỉ còn gần 162 tỷ đồng.

Kết quả tăng trưởng đột biến của HTG diễn ra trong bối cảnh toàn ngành dệt may Việt Nam được hưởng lợi từ sóng đơn hàng đổ về quý 2. Nguyên nhân một phần đến từ quyết định tạm hoãn 90 ngày việc áp thuế đối ứng 46% của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Động thái này đã thúc đẩy các nhãn hàng quốc tế đẩy mạnh đặt đơn sớm hơn dự kiến.

Ngoài HTG, nhiều doanh nghiệp dệt may khác cũng thiết lập các cột mốc lợi nhuận mới. Dệt may Huế (HDM) báo lãi ròng quý 2 gần 54 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Bán niên, HDM lãi 85 tỷ đồng, tăng 63%. Công ty mẹ Vinatex ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng gần 9.048 tỷ đồng, lãi trước thuế 598 tỷ đồng, tăng 8% và 112%.

Ở phía Bắc, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) cũng báo doanh thu quý 2 vượt 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 120 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNG lãi hơn 161 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dệt may Hòa Thọ (HTG) lập kỷ lục lợi nhuận quý: Tín hiệu phục hồi toàn ngành hay bệ phóng từ sóng đơn hàng Mỹ?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO