(CLO) 7 doanh nghiệp dệt may ở tỉnh Tiền Giang có 13.300 công nhân đã đề nghị lên Thủ tướng quan tâm, hỗ trợ vaccine Covid-19 để trở lại sản xuất trước nguy cơ phá sản.
(CLO) Trước đề nghị của Hiệp hội Dệt may (VITAS) về xem xét bỏ quy định nộp thuế VAT đối với vải trong nước, Bộ Tài chính đã trả lời không đồng ý với kiến nghị này.
(CLO) Theo tiết lộ của Chủ tịch Tập đoàn Dệt may, thu nhập của người lao động "3 tại chỗ" đã tăng 2,2 lần, từ 8,5 triệu đồng lên 20 triệu đồng. Thế nhưng, sau khoảng 3 - 4 tuần ít ai trụ được.
(CLO) Tại cuộc Tọa đàm về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều nay (4/8), ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS kiến nghị Chính phủ nên có sự công bằng giữa các ngành công nghiệp và có những giải pháp hỗ trợ DN cụ thể hơn nữa.
(CLO) Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, năm 2020 là năm đầu tiên sau 25 năm, kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam tăng trưởng âm, với mức suy giảm lên tới 10,4%.
(CLO) Hiện tại, ngành dệt may Việt Nam đang đón nhận nhiều dấu hiệu tích cực từ thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Doanh nghiệp dệt may kỳ vọng những cơ hội thị trường sẽ giúp ngành vượt qua khó khăn, từng bước tìm lại doanh thu như giai đoạn trước khi dịch bùng phát.
(CLO) Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng dệt và may mặc quý 1 ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XK xơ, sợi dệt các loại tăng 31%; kim ngạch XK vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 8,8%
(CLO) Chiều 13/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).
(CLO) Thời gian qua, những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, đồ gỗ đang đứng trước áp lực lớn từ những diễn biến khó lường của thương mại toàn cầu. Thực trạng này đã đòi hỏi các DN xuất khẩu phải có sự linh hoạt, đa dạng thị trường để duy trì tốc độ tăng trưởng.
(CLO) Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho rằng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ đặt ra những thách thức lớn cho ngành dệt may Việt Nam với những yêu cầu mạnh mẽ về cải cách.
(CLO) Xuất khẩu vào Mỹ tăng trưởng cao là điều đáng mừng nhưng vẫn có nhiều vấn đề cần thận trọng như hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam để lẩn tránh thuế. Trong xu hướng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam chúng ta cần chọn lọc những dự án nào để phù hợp định hướng phát triển của nền kinh tế.
(CLO) Các mặt hàng sẽ được trưng bày tại các siêu thị của Nam Phi gồm có nông sản (gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, cơm dừa), thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ ngọt, nước giải khát, thủy sản, dệt may, điện tử gia dụng, văn phòng phẩm, da giày ….
(CLO) Bên cạnh những cơ hội tốt, xuất khẩu Việt Nam cũng được cảnh báo cần thận trọng, vì lo ngại về thay đổi chính sách kinh tế khi các quốc gia khác áp dụng thêm thuế tự vệ.
(CLO) Các chuyên gia tính toán để phát huy được năng lực may trong toàn ngành sẽ cần phải có 6 tỷ mét vải/năm. Thế nhưng, khâu dệt trong suốt thời gian dài vừa qua chỉ có thể cung cấp được 0,8 tỷ mét, số còn lại 5,2 tỷ mét phải trông chờ vào nhập khẩu. Đây chính là điểm “nghẽn” cho sự phát triển của dệt may.
(CLO) Dự báo trong năm 2019, Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ có tác động lớn đến ngành dệt may, buộc ngành phải thay đổi và đầu tư mạnh mẽ hơn cho thiết bị, cũng như nhân sự.