Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận giảm 52%, quy mô đầu tư thu hẹp

Xu hướng hạn chế tiêu dùng cùng các bất ổn địa chính trị đã khiến nhiều thị trường xuất khẩu chính ngành dệt may của Việt Nam như Mỹ, EU suy giảm mạnh. Một số doanh nghiệp dệt may đã ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong năm 2023.

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công) với mã chứng khoán TCM đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, về mức thấp nhất kể từ năm 2017 trở lại đây.

Lợi nhuận TCM sụt giảm 52,4%, về đáy thấp nhất 7 năm trở lại đây

Về tình hình kinh doanh trong năm 2023, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu thuần 3.324,8 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 498,7 tỷ đồng, giảm 29,7%.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính đều lần lượt giảm xuống còn 82,1 tỷ và 113,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay lại có xu hướng gia tăng ngược với tổng thể chi phí tài chính. Cụ thể, chi phí lãi vay đã tăng thêm 21,9% và chiếm 37,8 tỷ đồng. 

det may thanh cong tcm loi nhuan giam 52 quy mo dau tu thu hep hinh 1

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận năm 2023 sụt giảm 52%, quy mô đầu tư thu hẹp trong bối cảnh ngành dệt may gặp khó (Ảnh TL)

Bài liên quan

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận năm 2023 chạm đáy 7 năm trở lại

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận tháng 10 sụt giảm 45%

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận quý 3 sụt giảm, tiếp tục thiếu hụt đơn hàng quý 4

Dệt may Thành Công (TCM) quý 2 lợi nhuận lao dốc 95,8%

Trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo đó cũng được cắt giảm, lần lượt chiếm 146,9 tỷ và 136,9 tỷ đồng.

Kết quả, công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 133,8 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này đã giảm hơn tới 52,4% so với năm 2022. Đồng thời nếu so với kết quả kinh doanh tại các năm trước thì đây là mức lợi nhuận thấp nhất mà Dệt may Thành Công đạt được kể từ năm 2017 trở lại đây.

So sánh với mục tiêu đặt ra cho năm 2023 với doanh thu 3.927,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 244,9 tỷ đồng thì Dệt may Thành Công mới hoàn thành được 77,1% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2023. 

Theo lý giải từ phía công ty thì tình hình kinh tế khó khăn của Việt Nam cũng như thế giới đã gây ảnh hưởng tới kết quả này. Nhu cầu tiêu thụ sụt giảm trong lĩnh vực dệt may khiến doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng và không đạt mục tiêu đề ra.

Quy mô đầu tư thu hẹp, trong khi chi phí lãi vay gia tăng

Về cơ cấu tài sản của Dệt may Thành Công, tại cuối Quý 4/2023 công ty ghi nhận tổng tài sản ở mức 3.279,4 tỷ đồng, giảm 5,7% so với đầu năm. 

Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 434,9 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng đang có khoản tiền gửi 312,8 tỷ đồng tại ngân hàng. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, không quá lạ khi TCM duy trì lượng tiền mặt lớn như vậy trên BCTC.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào công ty liên kết trên BCTC có sự sụt giảm đáng kể. Trong đó, lợi nhuận thuần của tập đoàn từ khoản đầu tư vào công ty liên kết chỉ còn 8,3 tỷ đồng trong khi tại thời điểm đầu năm đang có 80,9 tỷ, tương đương mức giảm tới 9,7 lần.

Lượng dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo đó cũng gia tăng từ 145 triệu lên 8,5 tỷ đồng.

Đối với cơ cấu nguồn vốn, lượng nợ vay của TCM đang có xu hướng giảm. Nợ vay ngắn hạn giảm từ 818,4 tỷ xuống còn 632,4 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm từ 140,9 tỷ xuống còn 48 tỷ đồng. Điều này cho thấy công ty đang có dấu hiệu thu hẹp quy mô hoạt động đầu tư và trả dần các khoản nợ vay trước đó.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng ghi nhận xu hướng trên. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư cho thấy khoản tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác giảm gần một nửa, còn 224,3 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định cũng giảm 3 lần, chỉ còn gần 42 tỷ đồng. Trong khi đó công ty đã phải thu hồi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tới 56,7 tỷ đồng trong năm 2023.

Dệt may Thành Công 'thay máu' một loạt nhân sự cấp cao

Biến động về hoạt động kinh doanh của TCM cùng kết quả kinh doanh kém hiệu quả diễn ra cùng với một số thay đổi về nhân sự. Vào đầu tháng 3 vừa qua, HĐQT của Dệt may Thành Công đã nhận đơn từ nhiệm của ông Jung Sung Kwan, Tổng Giám đốc công ty.

Vị giám đốc người Hàn đã được cổ đông lớn nhất E-land Asia Holdings đề cử tham gia vào HĐQT TCM nhiệm kỳ 2021-2023 và đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc TCM từ tháng 5/2021.

Ông Jung Sung Kwan cũng đang là Thành viên HĐQT của Savimex (SAV). Trong khi TCM từng là cổ đông lớn thứ hai của SAV và ghi nhận công ty này là công ty liên kết. E-Land Asia Holdings cũng đang đóng vai trò là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 47,63% tại SAV.

Bên cạnh vị trí Tổng Giám đốc, TCM cũng vừa thông qua miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc với ông Song Jae Ung. Trước đó, vào tháng 12/2023, TCM đã bổ nhiệm ông Song Jae Ho vào vị trí Giám đốc điều hành.

Trước những biến động về nhân sự cấp cao và kết quả kinh doanh sụt giảm năm 2023, cổ phiếu TCM ghi nhận mức giá 44.650 đồng/cổ phiếu trong phiên 11/3/2024.

Xem thêm

Cảng Đà Nẵng (CDN) đề xuất đầu tư cảng cạn Hòa Nhơn, nợ phải trả vượt 800 tỷ đồng sau nửa đầu năm

Cảng Đà Nẵng (CDN) đề xuất đầu tư cảng cạn Hòa Nhơn, nợ phải trả vượt 800 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) CTCP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán: CDN) đề xuất đầu tư dự án cảng cạn Hòa Nhơn tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng), công suất thiết kế 150.000 TEU/năm. Trong lúc xúc tiến dự án mới, nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối tháng 6/2026 đã vượt 800 tỷ đồng, tổng vay và nợ thuê tài chính cũng tăng lên hơn 470 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Ảnh: NĐT

Chứng khoán hôm nay 27/8/2026: VN-Index tăng hơn 10 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 27/8/2026, VN-Index tăng 10,24 điểm (+0,56%) lên 1.831,56 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh giảm xuống dưới mức thấp hơn bình quân 20 phiên, tâm lý thị trường đang có phần thận trọng hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư và tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại hội nghị chiều 26/8.

Đón dòng vốn đầu tư trên 16 nghìn tỷ đồng: Quảng Ninh quyết liệt biến cam kết thành thực tiễn

(CLO) Chào mừng mốc lịch sử trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định đầu tư cho 16 đại dự án với tổng vốn trên 16 nghìn tỷ đồng. Vùng mỏ cam kết dồn toàn lực tháo gỡ mọi rào cản pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc để đồng loạt khởi công ngay trong đầu quý IV/2026, qua đó kiến tạo những giá trị tăng trưởng thực chất.

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

(CLO) CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ gần 30%, tương ứng tổng số tiền dự chi hơn 44 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp gần như đi ngang và nợ phải trả cũng tăng gần 26 tỷ đồng, lên hơn 293 tỷ đồng.

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

(CLO) CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 66,43 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng nợ phải trả, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

(CLO) CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã chứng khoán: SSM) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau khi một thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng và một thành viên Ban kiểm soát cùng xin từ nhiệm. Diễn biến nhân sự diễn ra trong lúc doanh thu quý I/2026 của SSM tăng hơn gấp đôi nhưng vẫn lỗ hơn 1,1 tỷ đồng, nợ phải trả cũng tăng hơn 50% so với đầu năm.

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

(CLO) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, nhưng nợ phải trả cũng vượt 10.300 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: