Dịch tả toàn cầu diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xâm nhập Việt Nam
(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn đối với người trở về từ các quốc gia, khu vực đang bùng phát dịch tả cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi sức khỏe trong 5 ngày.
Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như nôn, tiêu chảy dữ dội dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí sốc nặng, phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ đầu năm 2025 đến 29/8, toàn cầu ghi nhận hơn 409.000 ca mắc tả, trong đó gần 4.800 ca tử vong tại 31 quốc gia.
Đáng lo ngại, dù số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng tới 46%. WHO nhận định tình hình dịch tả hiện nay là “rất nghiêm trọng”, nguy cơ lây lan thêm giữa các quốc gia ở mức rất cao.

Tại Việt Nam, trong suốt 12 năm qua chưa ghi nhận ca mắc bệnh tả. Tuy nhiên, với hoạt động thương mại, du lịch quốc tế ngày càng sôi động, Bộ Y tế cảnh báo không thể chủ quan trước nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Để chủ động phòng chống, người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau.
Thứ nhất, theo dõi sức khỏe chặt chẽ với người trở về từ vùng dịch phải theo dõi trong 5 ngày, khi có triệu chứng nghi ngờ phải đi khám ngay, không tự ý điều trị tại nhà.

Thứ hai, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; thu gom rác thải, diệt ruồi nhặng.
Thứ ba, ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch, tuyệt đối không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Thứ tư, khi đi du lịch, công tác đến vùng có dịch, cần tự trang bị kiến thức phòng bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế nếu có triệu chứng.
WHO cho biết hiện dịch tả chưa xuất hiện ở khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương, nhưng vẫn đang hoành hành mạnh tại Đông Địa Trung Hải và châu Phi.
Điều này khiến công tác kiểm soát toàn cầu càng trở nên cấp bách, trong đó Việt Nam được khuyến nghị siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa ngõ nhập cảnh.
Năm 2025, Khu vực Đông Địa Trung Hải ghi nhận số ca mắc bệnh tả cao nhất (230.991 ca với 6 quốc gia), tiếp theo là Khu vực Châu Phi (172.750 ca với 23 quốc gia), Khu vực Đông-Nam Á (2.985 ca mắc bệnh tả với 05 năm quốc gia) và Khu vực Châu Mỹ (2.496 ca với 01 quốc gia). Số ca tử vong liên quan đến bệnh tả cao nhất ở Khu vực Châu Phi (3.763 ca tử vong, chiếm 2,2%), tiếp theo là Khu vực Đông Địa Trung Hải (943 ca tử vong, chiếm 0,4%), Khu vực Châu Mỹ (31 ca tử vong, chiếm 1,2%), Khu vực Đông-Nam Á (01 ca tử vong, chiếm 0,03%).

Bệnh tả đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia không báo cáo số ca bệnh đáng kể trong nhiều năm, như Chad và Cộng hòa Congo, trong khi các quốc gia khác, như Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Sudan, đang trải qua các đợt bùng phát tiếp tục từ năm 2024, với sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý.
Ngày 26/8/2025, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) và WHO đã khởi động Kế hoạch Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp về bệnh tả tại Châu Phi.