Điểm chuẩn đại học 2025 có thể giảm: Phổ điểm thấp, thí sinh cần chiến lược nguyện vọng thông minh
(CLO) Sau khi hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, dư âm về độ khó của đề thi và những dự đoán về điểm chuẩn đại học đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 16/7 tới, nhưng nhiều giáo viên, chuyên gia và chính thí sinh đều chung nhận định: Điểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ.
Theo ThS Lê Văn Bảo (giáo viên Toán), đề thi năm nay có tính phân loại rõ, nhiều câu hỏi vận dụng nâng cao, khiến học sinh trung bình – khá khó đạt điểm cao.
“Để chạm ngưỡng 8 điểm môn Toán, học sinh phải học thực sự chắc. Phổ điểm khả năng tập trung quanh mức 6,2 – 6,5 điểm”, thầy Bảo chia sẻ.
Nhiều thí sinh cũng cảm nhận rõ độ khó, đặc biệt ở các môn Toán, Tiếng Anh. Em Phùng Hà Linh dự đoán: “Các ngành xét tuyển tổ hợp A01, D01 chắc chắn sẽ hạ điểm chuẩn. Em hy vọng vậy để có thêm cơ hội vào ngành mơ ước".
Thầy Vũ Khắc Ngọc, chuyên gia giáo dục Hệ thống HOCMAI nhận định: “Năm 2025 là kỳ thi đầu tiên theo chương trình GDPT 2018, nên điểm thi, điểm chuẩn sẽ hình thành mặt bằng hoàn toàn mới".

Đồng thời, các quy định tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi: bỏ xét tuyển sớm, chuẩn hóa cách quy đổi giữa các phương thức xét tuyển, tăng sử dụng tổ hợp đa dạng. Những yếu tố này khiến điểm chuẩn vừa khó đoán, vừa có xu hướng giảm nhẹ.
Đáng chú ý, đề tiếng Anh khó không ảnh hưởng nhiều đến nhóm thí sinh có chứng chỉ IELTS. “Nhiều em chỉ đạt 8,0 trong bài thi nhưng quy đổi từ IELTS 7.0 trở lên, điểm tương đương 9,5 – 10. Do đó, mặt bằng điểm chuẩn vẫn có tính cân bằng giữa các phương thức xét tuyển", thầy Ngọc phân tích.

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đề thi năm nay bám sát định hướng năng lực, tăng cường yêu cầu tư duy và thực tiễn.
“Phổ điểm tập trung ở mức 6 – 7. Các tổ hợp A00, B00, D01 dao động 18 – 22 điểm; ít thí sinh đạt 25 điểm trở lên", bà Dung nhận định.
Tại HUTECH, điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT 2025 dự kiến dao động từ 16 – 21 điểm, tùy ngành. Các ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Thiết kế đồ họa, Logistics, Ngôn ngữ Anh... vẫn giữ mức cạnh tranh cao, khoảng 18 – 20 điểm.
Theo các chuyên gia, khi mặt bằng điểm chuẩn biến động, chiến lược sắp xếp nguyện vọng thông minh chính là yếu tố quyết định.

Thầy Ngọc gợi ý thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm: Nhóm 1 là ngành/trường yêu thích nhưng điểm chuẩn thường cao hơn mức điểm của mình. Nhóm 2 là ngành/trường yêu thích có điểm chuẩn xấp xỉ điểm thi. Nhóm 3 là ngành/trường yêu thích nhưng điểm chuẩn thấp hơn điểm thi, để đảm bảo chắc suất đỗ.
“Dù điểm thi không cao như mong đợi, thí sinh vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển nếu biết tính toán hợp lý”, thầy Ngọc nhấn mạnh.
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào ngày 16/7. Thí sinh cần theo dõi kỹ các mốc thời gian điều chỉnh – xét tuyển nguyện vọng và cập nhật thông tin tuyển sinh từ các trường để không bỏ lỡ cơ hội.