‘Điểm nóng’ đầu tư bất động sản phía Tây Hà Nội

Thứ sáu, 22/05/2020 22:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi đang đón loạt dự án hạ tầng tỷ đô, những dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng ở ngay và có chính sách bán hàng tốt đang trở thành điểm nóng thu hút nhà đầu tư.

Bất động sản phía Tây Thủ đô đón sóng hạ tầng

Trong suốt 10 năm trở lại đây, khu vực phía Tây Hà Nội luôn được chú trọng đầu tư mạnh về hạ tầng. Nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đã và đang dần hình thành, góp phần nâng tầm và kết nối khu vực Tây Hà Nội với trung tâm thành phố như: Đại Lộ Thăng Long, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương cùng xe bus nhanh BRT...

Mới đây sau hơn một năm thi công, đường đua F1 và hàng loạt các công trình chức năng khác đã được hình thành trên tổng diện tích 88 ha, nằm trong khuôn viên của khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng… thuộc địa bàn 4 phường quận Nam Từ Liêm là Phú Đô, Mễ Trì, Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 hoàn thiện đã tạo động lực tăng trưởng cho BĐS khu vực phía Tây Hà Nội.

Cùng với các dự án hạ tầng hiện hữu, vừa qua một trong những thông tin hạ tầng quan trọng khiến thị trường BĐS phía Tây tiếp tục lên cơn sốt là việc Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai tuyến đường sắt số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc). Theo đó, tuyến đường sắt này sẽ chạy dọc Đại Lộ Thăng Long kết nối toàn bộ trục phía Tây với khu vực lõi trung tâm Hà Nội. Theo đánh giá của giới chuyên gia, khi tuyến đường sắt này được hoàn thiện sẽ như một trục xương sống thúc đẩy thị trường BĐS phía Tây phát triển.

Đường đua F1 hoàn thiện cùng với các hạ tầng giao thông mới liên tục được đầu tư tạo đà cho BĐS phía Tây Hà Nội phát triển

Đường đua F1 hoàn thiện cùng với các hạ tầng giao thông mới liên tục được đầu tư tạo đà cho BĐS phía Tây Hà Nội phát triển

Trước sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội, thời gian gần đây, giới nhà giàu Hà Nội đang dồn về phía Tây mua tài sản BĐS tích trữ, đón đầu cơ hội tăng giá. Theo đánh giá của giới đầu tư, so với các khu vực khác tại Hà Nội, hạ tầng khu vực phía Tây có sự bứt phá rõ rệt. Đây là lý do nhiều người có tiền săn lùng những tài sản BĐS, đặc biệt là tài sản có thể sử dụng ngay, vừa để đầu tư cho thuê vừa đón đầu cơ hội tăng giá.

‘Điểm nóng’ hút nhà đầu tư

Tọa lạc ngay tại khu trung tâm phía Tây Hà Nội, khu vực đang bùng nổ mạnh mẽ về hạ tầng, các căn hộ Sunshine Center được đánh giá là hàng hiếm trên thị trường khi có thể vào ở ngay. Thời gian gần đây sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Sunshine Center bùng nổ với chính sách bán hàng mới đang tạo nên cơ hội mua nhà lý tưởng cho khách hàng.

Tòa nhà Sunshine Center - 16 Phạm Hùng bao gồm căn hộ hạng sang và tòa nhà thương mại đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Tòa nhà Sunshine Center - 16 Phạm Hùng bao gồm căn hộ hạng sang và tòa nhà thương mại đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Anh Phan Tuấn, một môi giới lâu năm cho biết, chưa bao giờ dự án Sunshine Center có chính sách bán hàng tốt như hiện nay khi giá các căn hộ vào ở ngay chỉ từ 37 triệu/m2 với các ưu đãi siêu khủng như khách mua căn hộ ngay trong tháng 5 này sẽ được tặng gói nội thất Samsung trị giá lên đến 500 triệu đồng và có thể quy đổi thành 90% tiền mặt, tặng thêm 2 năm phí quản lý dịch vụ.

Đặc biệt, khi đặt cọc mua căn hộ qua ứng dụng Sunshine App, khách hàng sẽ nhận thêm điện thoại Smartphone Samsung trị giá 25 triệu đồng. Cùng với đó, nếu khách mở tài khoản đầu tư Fintech trên Sunshine App ngay sau khi ký hợp đồng sẽ lập tức được tặng 68 triệu đồng. Đối với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ sẽ được chiết khấu thêm 12% giá trị căn hộ.

“Có thể nói, chưa bao giờ khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi như hiện tại khi mua các căn hộ tại Sunshine Center. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, với chính sách kích cầu khủng cùng việc các căn hộ đã hoàn thiện có thể xách vali vào ở luôn, Sunshine Center trở thành cục nam châm hút dòng tiền của nhà đầu tư cũng là điều dễ hiểu”, anh Tuấn cho biết.

Sunshine Center hấp dẫn khách mua nước ngoài tại khu vực Mỹ Đình

Sunshine Center hấp dẫn khách mua nước ngoài tại khu vực Mỹ Đình

Sunshine Center là một trong những dự án cao cấp tại khu vực Mỹ Đình hấp dẫn khách nước ngoài. Hiện tại, số lượng căn hộ với view panorama bao trọn khu vực trung tâm Mỹ Đình còn lại rất ít ỏi, lại là hàng hiếm trên thị trường. Đây cũng là những sản phẩm chủ đầu tư để dành tung ra đợt cuối để tri ân những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sunshsine Group sau dịch Covid-19.

Mua nhà ở ngay tại dải đất vàng phía Tây thủ đô giá chỉ từ 37triệu/m2 với các ưu đãi siêu khủng:

- Chiết khấu 12% GTCH khi khách hàng thanh toán sớm 95% GTCH

- Tặng gói nội thất Samsung trị giá lên đến 500.000.000 VND khi mua căn hộ. (Quà tặng có thể quy đổi thành 90% tiền mặt.)

- Tặng 02 năm phí quản lý dịch vụ

- Tặng Smartphone Samsung trị giá 25.000.000 VND cho KH đặt mua căn hộ qua Sunshine App.

- Tặng 68.000.000 VND khi mở tài khoản đầu tư Fintech trên Sunshine App ngay sau khi KH ký Hợp đồng.

Hotline: 1800 6863

Giang Phạm

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản