Điện lực TP HCM (EVNHCM) vẫn báo lỗ 401 tỷ đồng nửa đầu năm dù doanh thu hơn 37.500 tỷ: Giá điện tăng, vì sao vẫn lỗ?
(CLO) Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCM) vừa công bố khoản lỗ sau thuế gần 401 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, bất chấp doanh thu đạt hơn 37.500 tỷ đồng và giá điện đã điều chỉnh tăng từ tháng 5. Thực tế này đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả hoạt động và bài toán chi phí của ngành điện.
Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận lại lao dốc
Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025, ghi nhận doanh thu đạt gần 20.417 tỷ đồng, tăng hơn 475 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính cũng chuyển từ mức âm gần 12 tỷ đồng lên gần 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các khoản chi phí đều tăng. Chi phí lãi vay tăng 30% lên hơn 112 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 6,3% lên hơn 239 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,4%. Sau khi trừ chi phí, EVNHCMC chỉ báo lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, giảm mạnh 98% so với cùng kỳ năm 2024 (lợi nhuận hơn 821 tỷ đồng).
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu EVNHCMC đạt hơn 37.505 tỷ đồng, trong đó doanh thu tiêu thụ điện chiếm hơn 37.352 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận doanh thu từ cho thuê cột điện gần 68 tỷ đồng và hơn 85 tỷ đồng từ xây lắp, bán vật tư, dịch vụ khác.
Dù vậy, EVNHCMC báo lỗ sau thuế gần 401 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ 2024 vẫn ghi nhận lãi gần 815 tỷ đồng. Đây là mức sụt giảm lợi nhuận rất lớn, xảy ra giữa thời điểm người dân phải chi trả hóa đơn điện tăng vọt.
Nợ vay lớn, chi phí cao và giá điện tăng gây tranh cãi
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của EVNHCMC đạt hơn 30.850 tỷ đồng. Trong đó, công ty có hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt, 218,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và gần 3,2 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Hàng tồn kho cũng tăng gần 60 tỷ đồng, lên gần 732 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả hiện ở mức hơn 17.804 tỷ đồng, riêng nợ vay gần 9.094 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng nợ. Áp lực tài chính từ chi phí vốn vay cùng các khoản chi phí điều hành có thể là nguyên nhân chính dẫn đến mức lỗ sâu nêu trên.
Điều đáng nói là trong bối cảnh EVNHCM báo lỗ, người dân TP HCM đang chịu hóa đơn điện ngày càng cao. Vào tháng 3/2025, đại diện EVNHCM từng giải thích rằng việc tăng hóa đơn là do thời tiết nắng nóng khiến sản lượng tiêu thụ điện tăng. Đến tháng 5/2025, đơn vị này chính thức áp dụng biểu giá điện mới, tiếp tục đẩy mức chi trả của người dân lên cao hơn so với cùng kỳ năm trước.