'Điên nữ' Seo Ye Ji - người đứng sau thao túng Kim Jung Hyun

Thứ ba, 13/04/2021 15:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Seo Ye Ji là nữ diễn viên nổi tiếng qua vai diễn Ko Mun Young trong It’s Ok to not Be Ok. Theo Dispatch, cô cũng chính là người xúi giục Kim Jung Hyun có thái độ lạnh lùng với Seo Hyun khiến khán giả cho rằng cô là “điên nữ” từ trong phim ra ngoài đời.

Bông hoa nở muộn của điện ảnh Hàn

Seo Ye Ji sinh năm 1990 tại Seou có xuất phát điểm khác với hầu hết đồng nghiệp. Cô không trải qua diễn xuất lúc nhỏ hay trường lớp đào tạo nào từ ban đầu. Seo Ye Ji theo học ngành Báo chí, với ước mơ trở thành phát thanh viên cũng như có thời gian đam mê tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha.

Trong một lần tình cờ, cô gặp gỡ giám đốc điều hành công ty quản lý Made in Chan Entertainment - người này đã thuyết phục cô đi theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ban đầu Seo Ye Ji đã từ chối với lý do muốn theo đuổi ước mơ của mình là làm trong lĩnh vực báo chí.

Seo Ye Ji tuy tham gia diễn xuất khá muộn nhưng nhanh chóng đạt được thành công.

Seo Ye Ji tuy tham gia diễn xuất khá muộn nhưng nhanh chóng đạt được thành công.

Đại diện của Made in Chan Entertainment đã phải thuyết phục sao nữ trong thời gian dài. Thậm chí, phía công ty đưa cho cô những đề xuất béo bở như được ra mắt chỉ sau 3 tháng đào tạo khiến Seo Ye Ji khó lòng từ chối. Cô đã chính thức đầu quân cho Made in Chan Entertainment và có hợp đồng diễn xuất quảng cáo đầu tiên với một thương hiệu lớn.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 nhanh chóng nổi lên và tham gia vào bộ sitcom Potato Star 2013 (Ngôi sao khoai tây) và trở nên rất nổi bật nhờ lối diễn đanh đá tự nhiên. Lúc đầu, cô đã từ chối lời mời của đạo diễn Kim Byung Wook vì lo lắng cho diễn xuất của mình. Nhưng sau 8 tiếng thương lượng, Seo Ye Ji đồng ý đến buổi diễn thử và được nhận vai.

Có bước đà thuận lợi, cô nhận nhiều lời mời trong các dự án khác dù vẫn là gương mặt mới. Năm 2014, Seo Ye Ji tham gia vào Diary of a Night Watchman, đây cũng là phim giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc. Năm 2015, Seo Ye Ji có mặt trong Last và đóng chính ở Moorim School: Saga of the Brave năm 2016.

Seo Ye Ji là gương mặt nữ nổi bật qua vai diễn trong

Seo Ye Ji là gương mặt nữ nổi bật qua vai diễn trong "Điên thì có sao".

Nữ diễn viên được giới sản xuất phim để mắt bởi ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên. Cô liên tục có mặt trong các phim như Save Me, Lawless Lawyer hay phim điện ảnh Warning: Do Not Play,… Đặc biệt, năm 2020 Seo Ye Ji thành công rực rỡ với vai Ko Mun Young trong "Điên thì có sao" đóng cùng Kim Soo Hyun.

Cũng nhờ vai diễn Ko Mun Young, Seo Ye Ji chiến thắng giải thưởng Actress of the Year tại lễ trao giải Brand of the Year Awards hay Best Artist Award, AAA Hot Issue Award tại Asia Artist Awards,… và trở thành diễn viên nổi bật nhất năm. Khán giả hâm mộ còn gọi cô là “điên nữ” xuất sắc của màn ảnh Hàn.

Có thể nói, ở Seo Ye Ji hội tụ đủ yếu tố của một ngôi sao như chiều cao 1m69, đôi chân dài, vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến và gương mặt xinh đẹp, đường nét cuốn hút. Tuy bước vào lĩnh vực giải trí muộn hơn đồng nghiệp đồng trang lứa, nhưng Seo Ye Ji nhanh chóng chạm tới thành công và danh vọng.

Seo Ye Ji đứng sau thao túng hành động của Kim Jung Hyun

Gần đây, Seo Ye Ji đang vướng phải ồn ào với Kim Jung Hyun. Cụ thể, sáng 12/4, trang tin Dispatch cho hay năm 2018 cô là bạn gái của nam diễn viên và đã yêu cầu anh gây áp lực với biên kịch để sửa kịch bản phim Time. Theo đó, sao nữ muốn giảm bớt những cảnh tình cảm của Kim Jung Hyun với nữ chính Seo Hyun.

Trang tin trên cũng đã phục dựng lại những tin nhắn qua lại giữa cặp đôi cho thấy, Seo Ye Ji liên tục bắt Kim Jung Hyun hạn chế động chạm, tiếp xúc cơ thể với Seo Hyun. Thậm chí, cô nói bạn trai không cần chào hỏi nhân viên nữ trong đoàn phim. Nếu nhân viên chủ động chào hỏi, anh phải đáp lại với thái độ thô lỗ.

Năm 2018 cô được cho là đã thao túng bạn trai Kim Jung Hyun để anh có những hành động thô lỗ với bạn diễn nữ.

Năm 2018 cô được cho là đã thao túng bạn trai Kim Jung Hyun để anh có những hành động thô lỗ với bạn diễn nữ.

Hiện công ty quản lý của cả Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji cho biết, họ không biết gì về vấn đề mối quan hệ này. Ngoài ra, công ty quản lý Gold Medalist cũng đang liên hệ với nữ diễn viên để xác minh thông tin, nhưng chưa nhận được phản hồi. Phía Seo Ye Ji đã xóa bỏ mọi bài viết trên tài khoản cá nhân và hủy buổi họp báo ra mắt bộ phim mới “Recalled” vào 13/4. 

Bê bối lần này đang có khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp mới chớm nở của sao nữ sinh năm 1990. Nhiều khán giả cho rằng cô đã ghen tuông mù quáng và mang tính cách của chính nhân vật cô đóng gần đây là Ko Mun Young, lạnh lùng, bất cần, bốc đồng, thích gì làm nấy mà không bận tâm tới ánh mắt người khác.

Seo Ye Ji bị nhận xét là mang tính cách “điên khùng” bất chấp từ trong phim ra ngoài đời.

Seo Ye Ji bị nhận xét là mang tính cách “điên khùng” bất chấp từ trong phim ra ngoài đời.

Vai diễn của Seo Ye Ji được đánh giá là thành công, khi cô làm toát lên được sự ích kỷ và sẵn sàng làm nhiều hành động điên rồ để theo đuổi Kang Tae (do Kim Soo Hyun đảm nhận). Tuy nhận được nhiều khen ngợi trên phim, nhưng với việc mang danh “điên nữ” ra ngoài đời sẽ là một câu chuyện khác, điều này khiến khán giả mất cảm tình. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Star, Seo Ye Ji thừa nhận ngoài đời cô là người khó gần.

Sắp tới, nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim truyền hình Island. Theo đó, Seo Ye Ji được nhận xét khá giống Ko Mun Young. Lần này, nhân vật của cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Daehan và cũng có tính cách thô lỗ, thích gây gổ. Vì vậy, cô đã bị gia đình đuổi đến một hòn đảo vắng vẻ. Seo Ye Ji tiếp tục phải theo đuổi bạn diễn nam trong phim mới.

Khang Lâm

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí