Diễn viên Trọng Lân: Thành công từ những vai phản diện

Thứ sáu, 20/03/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trọng Lân gây ấn tượng với khán giả từ phim "Quỳnh búp bê", "Hoa hồng trên ngực trái" với những vai diễn ăn chơi. Mới đây, trong phim "Cô gái nhà người ta" đang phát sóng trên kênh VTV3, Trọng Lân vào vai Cường - vai diễn gây bức xúc nhất phim.

Từng có ý định nghỉ học vì lo sợ không trụ vững với nghề 

Thời gian gần đây, "Cô gái nhà người ta" là bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong phim, Trọng Lân đảm nhận vai Cường - con trai ông chủ xưởng dệt giàu có ở làng. Cường là kẻ huênh hoang, bất tài và hám gái. Anh ta một mặt theo đuổi cô giáo Uyên, mặt khác lại vẫn tán tỉnh em gái của Uyên (Đào). Ban đầu, Uyên đồng ý lấy Cường theo mong muốn của cha. Nhưng khi biết anh ta đã lên giường với em gái mình, cô tuyên bố hủy đám cưới. Bị Uyên khước từ hôn ước, Cường nổi điên và đã lên kế hoạch đánh thuốc mê, cưỡng bức cô. Không những thế, gã đàn ông bỉ ổi còn làm cho Đào có thai nhưng không nhận. Sau khi "bồi thường" 150 triệu đồng cho Đào, Cường thuê người chặn đường đòi lại, khiến cô sảy thai. Nhân vật của Trọng Lân bị nhiều khán giả ghét từ đầu phim.

Trọng Lân đang vào vai Cường trong phim Cô gái nhà người ta.

Trọng Lân đang vào vai Cường trong phim Cô gái nhà người ta.

Với đôi mắt hí đặc trưng, Trọng Lân thường xuyên được giao những vai phản diện, “thái tử” ăn chơi trụy lạc, thế nhưng ngoài đời, nam diễn viên lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. 

Sinh năm 1993, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Trọng Lân chia sẻ, anh đến với nghệ thuật một cách tình cờ. Mẹ và bà của nam diễn hiện hiện sinh sống tại Sài Gòn, còn bố và Trọng Lân sống tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp THPT, Trọng Lân được chị gái đăng ký cho thi vào trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Với khiếu nghệ thuật sẵn có, Trọng Lân thi đỗ vào ngôi trường này, trở thành học trò của NSND Hoàng Dũng. Được học người thầy vốn là diễn viên gạo cội của sân khấu, điện ảnh, truyền hình Việt nên Trọng Lân học được rất nhiều bài học bổ ích ở cả cách làm người và làm nghề.

Gia đình không có điều kiện nên trong khoảng thời gian ăn học tại Hà Nội, Trọng Lân đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Có những lúc, nam diễn viên phân vân không biết bản thân lựa chọn con đường nghệ thuật có đúng không bởi nghề đòi hỏi người diễn viên phải thực sự nỗ lực rất nhiều mới có thể trụ vững. Nhiều lớp diễn viên ban đầu khá đông sinh viên nhưng ngày tốt nghiệp chỉ còn được phân nửa hoặc ít hơn. Là một trong những học trò cưng của NSND Hoàng Dũng, Trọng Lân tâm sự người thầy này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Khi đang theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh từng có ý định bỏ học nhưng đã kịp tỉnh ngộ nhờ một cái "tát" của thầy.

Trọng Lân thân thiết bên NSND Hoàng Dũng.

Trọng Lân thân thiết bên NSND Hoàng Dũng.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trọng Lân về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cùng với công việc tại nhà hát, đóng phim truyền hình, Trọng Lân còn tham gia chụp hình, quảng cáo, dự event… Anh bảo, dù cát-sê chưa nhiều, nhưng đủ để cuộc sống của hai bố con anh tạm ổn.

Nam diễn viên 9x tâm sự: "Khi tôi tốt nghiệp rồi tham gia nghệ thuật thì bố mẹ tôi rất vui bởi vì con đã trưởng thành hơn. Sau này, khi tôi đóng phim và được phát trên ti-vi khiến bố mẹ cũng rất vui. Bố tôi vẫn kể lại, mỗi lần ra đường có người hỏi thăm con ông là diễn viên à, hay khen vai diễn của tôi hay đều khiến ông rất vui và tự hào. Đó có lẽ là món quà lớn nhất mà đến hiện nay tôi dành tặng cho bố mẹ".

Gương mặt "vàng" cho vai diễn phản diện 

Trước bộ phim "Cô gái nhà người ta", Trọng Lân là diễn viên đã khá quen mặt trên phim truyền hình. Đến với vai diễn đầu tiên trong phim "Người phán xử", đối với anh đó là một cái duyên. "Lúc ấy thầy Hoàng Dũng đang đóng “Người phán xử”. Vì thầy lớn tuổi nên bảo tôi có thời gian thì đi theo thầy làm trợ lý, ngồi trên xe nói chuyện không thầy ngủ gật. Thầy Hoàng Dũng có thói quen đang lái xe mà không nói chuyện với ai là thầy ngủ gật luôn. Tình cờ lên đoàn phim, chị hóa trang thấy tôi mới hỏi thầy: “Lân là học sinh của chú à, nó có diễn được không? Cháu còn vai phụ có mấy phân đoạn thôi”. Thầy bảo cứ cho nó thử xem. Thế là tôi có vai diễn đầu tiên theo cách như vậy! Đó là một vai diễn nhỏ trong một bộ phim lớn, tôi cũng không nghĩ là bộ phim thành công như vậy. Đi ra đường, mọi người đều nhận ra tôi. Lúc ấy tôi thấy thích và có cảm giác hạnh phúc trong nghề diễn", nam diễn viên chia sẻ.

Sau "Người phán xử", Trọng Lân tiếp tục được nhắc đến với vai diễn “thái tử” Phong hống hách, ăn chơi, đua đòi, là con trai của ông trùm động Thiên Thai trong phim "Quỳnh búp bê". Anh cũng liên tục xuất hiện trong dạng vai hư hỏng, mất nết trong phim "Cả một đời ân oán", hay "Hoa hồng trên ngực trái".

Trọng Lân ngoài đời điển trai và sở hữu chiều cao khủng trên 1m8. Ảnh: FBNV.

Trọng Lân ngoài đời điển trai và sở hữu chiều cao khủng trên 1m8. Ảnh: FBNV.

Trọng Lân cho biết, nhờ vẻ ngoài có phần ăn chơi mà các đạo diễn trọng dụng anh cho các vai phản diện. Đó cũng là lý do từ khi bước chân vào con đường diễn xuất, Trọng Lân đều đóng vai ác. Tuy nhiên, vì cái ác của mỗi nhân vật khác nhau nên Trọng Lân luôn tìm ra điểm nhấn khác biệt cho từng vai diễn. Bí quyết để Trọng Lân có được những vai diễn gần gũi, rất đời, được khán giả đánh gia cao chính là sự tích lũy kinh nghiệm sống.

Trước đây, Trọng Lân từng làm MC tại quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có những người gần giống với các nhân vật của anh trên phim. Do đó, chỉ cần đọc kịch bản là Trọng Lân sẽ mường tượng ra bộ dạng, kiểu cách của nhân vật. Việc vận dụng những kho tư liệu sống động từ đời thật vào phim giúp Trọng Lân gặp nhiều thuận lợi khi làm nghề. Tuy đóng vai ác nhưng Trọng Lân chỉ bị khán giả ghét trên phim, còn ngoài đời, anh vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Nam diễn viên chia sẻ, anh không phân biệt các vai chính diện hay phản diện, chính hay phụ mà luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

Có một điều thú vị là hầu hết các vai diễn truyền hình của Trọng Lân đều là những chàng công tử con nhà giàu nhưng tính tình ngông nghênh, trăng hoa, ăn chơi trác táng. Bởi vậy nhiều khán giả nói vui rằng nếu có một cuộc đua dành cho những nam diễn viên trẻ đóng vai phản diện thành công nhất thì có lẽ Trọng Lân sẽ ẵm chức quán quân. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một Trọng Lân sang chảnh, bất cần trên phim là thế nhưng trên sân khấu kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội, anh vẫn được tin tưởng giao những vai diễn chính diện. Trọng Lân chia sẻ chỉ cần tóc không vuốt keo là gương mặt của anh sẽ bừng lên sự nghiêm túc, chín chắn hơn.

Những vai diễn phản diện trong những dự án truyền hình lớn của kênh truyền hình quốc gia chính là bước đệm quan trọng giúp Trọng Lân bứt phá trong thời gian tới. Hiện tại, anh mong muốn có cơ hội đảm nhận vai chính diện để khán giả thấy được sự đa dạng trong diễn xuất của mình. Hơn nữa, vì chưa từng được đóng vai chính diện trong phim nên khát khao ấy trong anh càng cháy bỏng hơn. Có điều, có được đóng vai chính diện hay không còn tùy thuộc vào chữ duyên của Trọng Lân với dạng vai này. Còn các đạo diễn vẫn tin tưởng trao cơ hội đóng các vai phản diện cho anh thì nam diễn viên sẽ vẫn cố gắng đảm nhận thật tốt. Với vẻ ngoài điển trai, tài năng diễn xuất cùng sự chăm chỉ, cầu thị, chắc chắn rằng Trọng Lân sẽ trở thành một trong những nam thần được yêu thích của màn ảnh Việt.

Bích Việt (t/h)

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí