Điều chỉnh dự báo thời tiết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp
(CLO) Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự kiến bản tin dự báo thời tiết trên đất liền hàng ngày sẽ bổ sung thêm dự báo ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 28/6, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về công tác dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết sau khi Trung ương quyết định sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã rà soát, đánh giá tổng thể công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thiên tai.

Trong đó Cục Khí tượng thủy văn phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án dự báo mới phù hợp với tình hình thực tế để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, các cơ quan quản lý kịp thời cập nhật và đưa ra các phương án ứng phó kịp thời.
Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang thực hiện 14 loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường và 14 bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.
Theo quy định hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo chi tiết đến các khu vực, tỉnh và một số bản tin chi tiết đến cấp huyện, điểm; các Đài Khí tượng thủy văn dự báo chi tiết đến cấp huyện, xã (nếu có đủ điều kiện) tại địa phương nơi Đài Khí tượng thủy văn đặt trụ sở đảm bảo nguyên tắc thống nhất và không chồng, chéo trong việc ban hành bản tin giữa các cấp.
Bản tin dự báo trên đất liền bổ sung khu vực TP. Hồ Chí Minh
Cục Khí tượng thủy văn đang chỉ đạo việc xây dựng các bản tin dự báo thời tiết đất liền, trên biển, cảnh báo thiên tai…theo hướng cập nhật đơn vị hành chính mới. Phân khu vực, vùng cũng được điều chỉnh thể hiện được hiện trạng địa danh mới làm sao dễ hiểu, chi tiết giúp người tiếp nhận là người dân và lãnh đạo chính quyền địa bàn hành chính mới nắm rõ thông tin để ứng phó phù hợp.
Đối với các bản tin dự báo trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ dự báo cho các khu vực khí hậu đặc trưng cho cả nước; trong đó bao gồm 7 khu vực cũ và bổ sung thêm khu vực TP. Hồ Chí Minh.
Các khu vực được điều chỉnh theo địa danh hành chính mới gồm: Khu vực Tây Bắc Bộ: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ).
Khu vực Đông Bắc Bộ: gồm các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, khu vực phía bắc của tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ).
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: gồm các tỉnh, thành Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế;
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: gồm các tỉnh, thành Đà Nẵng, Khánh Hòa và ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng;
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng;
Khu vực Nam Bộ; Khu vực Hà Nội; Khu vực TP. Hồ Chí Minh.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, công tác dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai sẽ được điều chỉnh, chi tiết đến từng cấp xã/phường mới.
Đối với bản tin dự báo thời tiết biển sẽ có khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình), khu vực nam vịnh Bắc Bộ (từ vùng biển từ Thanh Hóa tới bắc Quảng Trị - tức biển tỉnh Quảng Bình cũ), khu vực biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi (khu vực biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũ), khu vực biển Gia Lai - Khánh Hòa (là khu vực biển Bình Định đến Ninh Thuận cũ), khu vực biển Lâm Đồng - Cà Mau (là khu vực biển Bình Thuận đến Cà Mau cũ).
Khu vực biển Cà Mau - An Giang (là khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang cũ). Khu vực phía bắc Biển Đông (vùng biển phía bắc 15 độ vĩ Bắc); Khu vực giữa Biển Đông (vùng biển từ 10-15 độ vĩ Bắc); Khu vực nam Biển Đông (vùng biển từ 5-10 độ vĩ Bắc); Khu vực vịnh Thái Lan; Đặc khu Hoàng Sa (là khu vực biển quần đảo Hoàng Sa); Đặc khu Trường Sa (là khu vực biển quần đảo Trường Sa).