Điều thú vị về công nghệ VAR lắp đặt ở sân Mỹ Đình

Thứ bảy, 17/07/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công nghệ VAR lần đầu được lắp đặt tại sân vận động Mỹ Đình phục vụ cho 5 trận đấu sắp tới ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Sự kiện: World Cup 2022

FIFA và AFC mới đây đã quyết định áp dụng công nghệ VAR tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này đã nhận được nhiều sự ủng hộ bởi nó sẽ giúp giảm thiểu những tình huống gây tranh cãi trong các trận đấu. 

Hiện VFF đang phối hợp khá sát với AFC trong công tác lắp đặt để chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống VAR tại sân Mỹ Đình. Theo tìm hiểu, sẽ có tới 33 camera ghi hình riêng biệt được lắp đặt chỉ để phục vụ cho VAR.

Trong số này có 8 camera siêu chậm (super slow motion) và 4 camera quay chậm cực đại (ultra slow motion). Còn lại là các camera bắt hình với tốc độ bình thường nhưng phải đảm bảo độ phân giải cao.

Hình ảnh sơ đồ lắp camera trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: internet

Hình ảnh sơ đồ lắp camera trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: internet

Ngoài ra, còn có 33 camera sẽ được đặt tại đủ các góc quanh sân và trên khán đài, đặc biệt là hai cầu môn và khu vực 16,50 m nơi thường xuyên xảy ra các tình huống nóng và hay tranh cãi như việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền…

Trước lo ngại về việc VFF gặp khó trong việc lắp đặt cũng như sử dụng công nghệ VAR, đại diện VFF cho biết mọi công tác chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup đã được triển khai ngay sau lễ bốc thăm vào ngày 1/7 vừa qua.

Trong đó, AFC cam kết với VFF sẽ phối hợp với một đối tác chuyên về VAR để tham gia hỗ trợ 12 quốc gia có các đội tuyển tham dự vòng loại cuối, trong đó có Việt Nam.

"AFC và đối tác cũng sẽ phụ trách về nhân sự, hậu cần và nhất là trang thiết bị cho việc sử dụng VAR của các trọng tài. VFF sẽ đóng vai trò hỗ trợ đối tác này cũng như AFC trong việc thiết lập hệ thống, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ", một quan chức VFF cho hay.

Được biết, VFF sẽ thuê công nghệ VAR từ một đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị cũng như nhân sự điều hành hệ thống. Họ sẽ vận hành toàn bộ hệ thống VAR ở các trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có 5 trận đấu diễn ra tại sân Mỹ Đình. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Australia (7/9/2021, Nhật Bản (11/11/2021), Saudi Arabia (16/11/2021), Trung Quốc (1/2/2022), Oman (24/3/2022).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 phương án chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tới đây. Trong trường hợp V.League lùi sang năm 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể hội quân ngay từ giữa tháng 8/2022 tới.

PV

Bình Luận

Tin khác

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao