Điều tra những tình tiết bí ẩn trong vụ bé gái 14 tuổi “mất tích”

Thứ sáu, 28/08/2020 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hiện vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ một số tình tiết liên quan đến việc cháu bé Phạm Thị Như Q. (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) “mất tích” bí ẩn.

Bé gái 14 tuổi cùng người đàn ông lạ mặt trong cửa hàng điện thoại. Ảnh: TL.

Bé gái 14 tuổi cùng người đàn ông lạ mặt trong cửa hàng điện thoại. Ảnh: TL.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cháu bé được tìm thấy ở TP Vinh, Nghệ An, hiện bé gái đã được trao trả cho gia đình. Tuy nhiên còn một số tình tiết đơn vị đang nghiên cứu lại và chưa thể cung cấp được.

Chị Nguyễn Thị Thơm (trú xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An - mẹ cháu Q.) cho biết, sau khi tìm thấy thì cháu được công an đưa về trụ sở để xác minh điều tra. Khi gia đình hỏi thì cháu cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói.

Hiện cháu được đưa về nhà 1 người thân ở Cửa Lò để tiện chăm sóc. Gia đình không dám đưa về nhà vì sợ nhiều người hàng xóm đến hỏi thăm lại ảnh hưởng đến tâm lý cháu.

Về phía người đàn ông lạ mặt đã dẫn cháu Q. đi mua điện thoại, hiện chị cũng không biết người này là ai, có quan hệ thế nào. Chị Thơm cũng không biết rõ mục đích người này đưa cháu Q. đi mua điện thoại để làm gì.

Được biết, chị Thơm lập gia đình với một người đàn ông Thanh Hóa khi hai người cùng đi làm ở tỉnh Đắk Nông. Vợ chồng chị có với nhau được 2 đứa con rồi anh bỏ đi biệt tích. Con gái đầu của chị năm nay 16 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ.

Hiện chị Thơm cùng các con ở với ông ngoại năm nay đã hơn 75 tuổi. Vì cuộc sống, chị phải để các con ở nhà, nhờ ông ngoại chăm sóc rồi ra Hà Nội làm thuê. Thời điểm cháu Q. mất tích, chị cũng không ở nhà và chỉ nghe người thân kể lại.

Vào chiều 24/8, chị Thơm đang đi làm thì nhận thông tin con gái chị là cháu Phạm Thị Như Q. (14 tuổi) mất tích. Chị Thơm sau đó đã cùng người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. 

Một số cháu nhỏ hàng xóm cho biết, khoảng 14h ngày 24/8, các cháu thấy một người phụ nữ đi xe máy chở Q. đi nhưng không rõ là đi đâu.

Chị Thơm sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ vào cuộc tìm kiếm. Chiều 25/8, một cửa hàng điện thoại di động tại TP. Vinh thông báo đã thấy cháu Q. đến mua điện thoại tại cửa hàng này vào trưa cùng ngày.

Qua trích xuất camera an ninh, gia đình phát hiện cháu Q. được một người đàn ông lạ mặt ngoài 40 tuổi dẫn đến cửa hàng mua chiếc điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng. Đến ngày 26/8, cháu Q. được tìm thấy tại TP Vinh, Nghệ An.

Cũng theo chị Thơm, công an đã đưa cháu đi khám và đang chờ kết quả. Gia đình rất lo lắng và mong công an điều tra rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Hoàng Minh

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án