Đô cử Philippines nhận thưởng 660.000 USD cho tấm HCV Olympic lịch sử
(CLO) Đô cử người Philippines Hidilyn Diaz được nhận thưởng lớn sau khi trở thành vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng (HCV) cho Đoàn Thể thao nước nhà trong lịch sử tham dự các kỳ Thế vận hội.
Thep tờ Rappler, Diaz sẽ nhận được tổng cộng 660.000 USD, trong đó có 200.000 USD từ Ủy ban Thể thao Philippines. Hai ông bầu Manny Pangilinan và Ramon, mỗi người thưởng 200.000 USD, còn Phó chủ tịch Hạ viện Mikee Romero thưởng 60.000 USD.
Ở phần thi chung kết cử tạ hạng cân dưới 55 kg nữ tối 26/7, Diaz và Qiuyun Liao (Trung Quốc) có cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm HCV. Cả hai đều nâng thành công mức tạ 97 kg ở phần thi cử giật.

Vận động viên cử tạ Diaz đi vào lịch sử thể thao Philippines. Ảnh: Reuters
Bước sang phần thi cử đẩy, Diaz và Liao đều 3 lần thành công, nhưng các mức tạ của Diaz đều hơn đối thủ 1 kg. Chung cuộc, nữ đô cử Philippines giành HCV với tổng cử 224 kg, Liao về nhì với 223 kg.
"Tôi đã rất lo lắng khi nghĩ mình không thể làm được điều đó, nhưng cả ngày nay tôi luôn tự nhủ tin tưởng bản thân. Nhiều người nói tôi không thể, nhưng tôi muốn chứng minh người Philippines có thể làm được, chỉ cần có niềm tin", Diaz chia sẻ sau khi giành HCV.
Thành tích thi đấu ấn tượng của Diaz giúp cô thiết lập kỷ lục Olympic tổng cử hạng dưới 55 kg nữ. "Tôi không biết mình lập kỷ lục Olympic và không thể tin mình lại có tên trong danh sách kỷ lục Thế vận hội", nữ đô cử bất ngờ.
Diaz đem về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Philippines tại Olympic Tokyo. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Philippines kể từ khi tham dự Olympic năm 1924. Trước đó, họ đã giành được 10 huy chương, gồm 3 HCB và 7 HCĐ.
Chiến công của Diaz đã nhận được lời chúc mừng của nhiều lãnh đạo, quan chức cũng như người dân Philippines. Sau 5 năm, cô đã đổi màu huy chương thành công. Tại Olympic Rio 2016, Diaz giành HCB hạng dưới 53 kg nữ.