Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tri ân tại Thái Nguyên
(CLO) Ngày 26/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tham gia đoàn: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.
Tham gia đoàn còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái...

Tại Nhà tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã thành kính dâng nén tâm hương để tưởng nhớ công lao của Người.
Tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, xã Đại Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Tại xã Phú Đình và xã Đại Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách và trồng cây lưu niệm tại xã.

Tại buổi gặp mặt các gia đình chính sách, người có công của xã Đại Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con và bày tỏ lòng biết ơn, niềm tự hào vì tại đây 78 năm trước đã diễn ra Lễ công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đại Phúc tiếp tục quan tâm, giữ gìn nhằm phát huy giá trị của Khu Di tích lịch sử quốc gia 27/7 như một “địa chỉ đỏ” về giáo dục lịch sử cách mạng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các địa phương, đất nước ta đã kiên cường vượt qua bao khó khăn, thử thách để gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

Trong đó, Quốc phòng là trụ cột vững chắc, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự tiếp nối và phát huy truyền thống, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam như một lời nhắc nhở về truyền thống hào hùng của dân tộc, để giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi công lao của các thế hệ cha ông.