Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn An ninh – Tình báo Nghị viện lần thứ 18

Thứ hai, 06/09/2021 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/9, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn An ninh – Tình báo Nghị viện lần thứ 18 do Quốc hội Hungary tổ chức tại Budapest, theo hình thức trực tuyến.

doan dai bieu quoc hoi viet nam tham du dien dan an ninh tinh bao nghi vien lan thu 18 hinh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Phiên khai mạc Diễn đàn An ninh – Tình báo Nghị viện lần thứ 18.

Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện lần thứ 18 có sự tham gia qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến của 284 nghị sĩ, quan chức chính phủ và diễn giả đến từ 55 quốc gia, trong đó có: 08 Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội (Hungary, Chile, Thái Lan, Việt Nam, Macedonia, Zimbabwe); và 14 nghị sĩ là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của nghị viện các nước.

Nội dung của Diễn đàn lần này tập trung vào một số vấn đề chính như: Rủi ro của tiền số và thách thức đối với các quy định hiện nay; Tăng cường hợp tác nghị viện và các thực tiễn tốt nhất; Rủi ro của việc sử dụng vũ khí sinh học; Tệ buôn bán người và tài chính đen; Các thực tiễn lạm dụng trong phát triển mở rộng kinh tế toàn cầu; Rủi ro về mục đích sử dụng kép của trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật; Tài chính đen và các giải pháp phần mềm về tài chính, chiến tranh sinh học; và Thương mại bất hợp pháp, rửa tiền, đầu tư nước ngoài với dụng ý xấu.

Việc tổ chức Diễn đàn bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã thể hiện quyết tâm lớn của Quốc hội Hungary trong việc nối lại các hoạt động ngoại giao nghị viện trên thực địa, vốn đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, tạo kênh kết nối các nghị sĩ trên toàn cầu để giải quyết các thách thức an ninh nóng bỏng mang tính toàn cầu hiện nay.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu tham dự Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện lần thứ 18 thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Hungary trong việc đăng cai tổ chức Diễn đàn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

doan dai bieu quoc hoi viet nam tham du dien dan an ninh tinh bao nghi vien lan thu 18 hinh 2

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn An ninh – Tình báo Nghị viện lần thứ 18.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Ông László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Hungary nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề an ninh – tình báo trong đời sống chính trị quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện bắt nguồn từ sáng kiến của một Hạ Nghị sĩ của Hoa Kỳ. Trong thời gian vừa qua, Diễn đàn này đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận được sự quan tâm và tham dự của nghị sĩ và quan chức chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới.

"Đây là một diễn đàn an ninh quốc tế nhằm trao đổi kiến thức chuyên gia và xây dựng quan hệ hợp tác giữa các nghị sĩ và quan chức chính phủ trên thế giới. Từ đó, giúp tăng cường sự hiểu biết về các mối đe dọa toàn cầu và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với các mối đe dọa này", Chủ tịch Quốc hội Hungary nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Hungary bày tỏ tin tưởng, các quốc gia trên thế giới có thể hợp tác hòa bình, bình đẳng vì sự phát triển bền vững của nhân loại.

Trước đó, Diễn đàn An ninh – Tình báo Nghị viện đã được tổ chức 17 lần trong giai đoạn 2014-2019, tại nhiều nơi khác nhau (Hoa Kỳ, Áo, Đức, Ác-hen-ti-na, Latvia, Paraguay, Pháp, Kenya, Brazil), với hơn 1.700 nghị sĩ và quan chức chính phủ từ 96 quốc gia tham dự.

Tại các kỳ Diễn đàn, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới cung cấp cho các Nghị sĩ và quan chức chính phủ các thông tin và hiểu biết sâu về các hoạt động tài chính chống khủng bố, an ninh mạng, các hoạt động đầu tư nước ngoài với dụng ý xấu, các hoạt động chia sẻ tin tức tình báo, công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo,… Thảo luận tại Diễn đàn cũng giới thiệu về các sáng kiến lập pháp và công cụ ứng dụng công nghệ giúp loại bỏ được nguy cơ của khủng bố.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Hải Dương: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

(CLO) Ngày 28/3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tin tức
Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; trong đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Hằng năm, tổ chức, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Tin tức
Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng.

Tin tức
Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần thiết phải quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm (cát, sỏi, khoáng sản…) từ hoạt động nạo vét để đảm bảo hiệu quả chung, tránh việc lạm dụng chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan.

Tin tức
Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Việt Nam và các nhà tài trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, thấu hiểu và cùng nỗ lực hài hoà hoá thủ tục để hai bên cùng thắng khi rút ngắn được thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án.

Tin tức