Tin tức

Đoàn kết – Nguồn lực vô tận để Mặt trận vươn mình trong thời kỳ mới

Duy Khánh 25/09/2025 09:34

(NB&CL) “Mặt trận là Nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng… Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân” – lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã gợi mở một chân lý xuyên suốt lịch sử dân tộc: mọi thành công của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ đoàn kết và quy tụ sức mạnh Nhân dân.

Mặt trận – điểm hội tụ sức mạnh lòng dân và yêu cầu của thời kỳ mới

Đại hội lần thứ I của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương là sự kiện đặc biệt, không chỉ đánh dấu một chặng đường mới trong công tác xây dựng Đảng ở khối Mặt trận – đoàn thể, mà còn là thời khắc khẳng định sứ mệnh lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong lời phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư đã gợi nhắc: từ người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, cựu chiến binh; đến đồng bào tôn giáo, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài – tất cả đều tìm thấy “ngôi nhà chung” trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Mặt trận làm nòng cốt. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, và hôm nay là để phát triển đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đó là lời nhắc nhở để toàn Đảng bộ MTTQ khắc ghi: Mặt trận không chỉ là một tổ chức chính trị - xã hội, mà là nơi kết tinh và lan tỏa “sức mạnh mềm” của quốc gia - sức mạnh từ lòng dân.

Anh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Đất nước đang bước vào giai đoạn quyết định, gánh vác hai mục tiêu 100 năm: 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045). Tổng Bí thư chỉ rõ: “Chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền 3 cấp; chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân”.

Đó không chỉ là lời hiệu triệu, mà là một cam kết chính trị: mọi nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ và các đoàn thể phải đi vào đời sống, để người dân cảm nhận rõ bằng những thay đổi cụ thể trong công việc, thu nhập, sinh kế, an sinh, hạnh phúc.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm – sáu trụ cột hành động

Để biến khát vọng thành hành động, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, như “kim chỉ nam” dẫn đường cho Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong suốt nhiệm kỳ.

Một là, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp theo nguyên tắc “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Đây là bước đi căn bản để chấm dứt chồng chéo, khắc phục hành chính hóa, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc.

Hai là, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Từ công nhân, nông dân thế hệ mới, đến thanh niên, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc và tôn giáo – tất cả phải được trao cơ hội tham gia, góp tiếng nói và hưởng lợi từ thành quả phát triển.

Ba là, chăm lo đời sống Nhân dân, tập trung vào 6 trọng điểm dân sinh: việc làm và thu nhập; sinh kế nông thôn xanh – nông nghiệp số; an sinh gia đình – bình đẳng giới; thanh niên khởi nghiệp – kỹ năng số; đền ơn đáp nghĩa – kỷ cương cộng đồng; và nâng cao tính đại diện, tính nhân văn của các tổ chức chính trị – xã hội. Tổng Bí thư giao rõ trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức đoàn thể – từ Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh – biến khẩu hiệu thành hành động cụ thể.

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở. Trọng tâm phải hướng về cơ sở, để mỗi khu công nghiệp, trường học, làng xã đều có tổ chức đoàn thể mạnh, thật sự gắn bó và chăm lo thiết thực cho người dân.

Năm là, thể chế hóa thành quy trình bắt buộc phương châm: “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra – Dân giám sát – Dân thụ hưởng”. Cùng với đó, ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai – 3 giám sát”: công khai mục tiêu – nguồn lực – tiến độ; giám sát bởi Nhân dân – Mặt trận – báo chí. Đây là bảo đảm để mọi quyết sách đều minh bạch, trách nhiệm và có sự đồng hành, giám sát của Nhân dân.

Sáu là, thực thi kỷ cương, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng, với công thức “3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo”: Dễ hiểu – Dễ nhớ – Dễ làm; Rõ mục tiêu – Rõ trách nhiệm – Rõ thời hạn; Đo đầu vào – Đo đầu ra – Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên phải đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá”, công khai cho xã hội giám sát.

Sáu nhiệm vụ ấy, nếu được triển khai nhất quán, sẽ không chỉ thay đổi cách thức vận hành của Mặt trận và các đoàn thể, mà còn tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin xã hội và sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Từ Nghị quyết đến hành động, kết nối Đảng – Nhà nước – Nhân dân

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “Đừng để Nghị quyết “đẹp trên giấy”. Nghị quyết phải để mọi người đều biết cần làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới”. Đây là lời nhắc nhở sắc bén, yêu cầu sự thay đổi ngay từ cách ban hành và thực thi nghị quyết của Đảng bộ MTTQ.

Không chỉ vạch ra phương hướng, Tổng Bí thư còn gợi mở mốc triển khai cụ thể: trong 3 tháng sau Đại hội phải hoàn thành kiện toàn tổ chức, khai trương “Cổng Mặt trận số”; trong 6 tháng tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt; trong 1 năm phải có bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Những mốc thời gian ấy là “thước đo niềm tin”, để thấy ngay kết quả trong từng bước đi.

Trong mọi thời kỳ, như Tổng Bí thư khẳng định: “Lòng dân yên thì xã tắc bền”. Mặt trận chính là “sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng”.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt cho nhiệm kỳ mới: cán bộ Mặt trận phải “gần dân, gần cơ sở, gần không gian số”; phải “lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả”. Mọi hoạt động phải hướng đến ít họp hơn, ít khẩu hiệu hơn, nhưng nhiều hành động hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn.

Với truyền thống đoàn kết, với hệ giá trị văn hóa Việt Nam, với niềm tin Nhân dân và vị thế quốc gia ngày càng cao, Tổng Bí thư tin tưởng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội sẽ đủ sức biến nghị quyết thành hiện thực, biến kỳ vọng thành thành quả. “Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn, làm việc nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn” – lời nhắn gửi giản dị mà sâu sắc ấy là kim chỉ nam để toàn Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phấn đấu.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vì thế không chỉ là sự kiện chính trị, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho một hành trình mới: Hành trình củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc như một nguồn lực vô tận, đưa đất nước tiến bước vững vàng trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đoàn kết – Nguồn lực vô tận để Mặt trận vươn mình trong thời kỳ mới
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO