Doãn Quốc Đam "Nam tiến" thử sức mình với phim điện ảnh

Thứ năm, 05/03/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Doãn Quốc Đam là gương mặt khá quen thuộc với khán giả qua các vai Cảnh trong "Quỳnh búp bê", Tú trong "Người phán xử", tên tội phạm Fedora biến thái trong "Mê cung" hay gần đây nhất là vai Thượng tá Thông trong phim “Sinh tử”. Mới đây nam diễn viên không ngại ngần "lấn sân" ở mảng phim điện ảnh.

Sự kiện: Doãn Quốc Đam

Màn chào sân ấn tượng khi lần đầu "Nam tiến"

Nhắc đến Doãn Quốc Đam, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn xuất thần của anh trong những bộ phim đình đám như: “Quỳnh búp bê”,“Người phán xử” hay “Mê cung”... “Diễn xuất nam tính, có chiều sâu”, “diễn mắt xuất thần”, “diễn thoại có phong cách riêng”… là những lời khen ngợi không chỉ của cư dân mạng mà còn từ những nhà phê bình phim dành cho Doãn Quốc Đam.

“Diễn xuất nam tính, có chiều sâu”, “diễn mắt xuất thần”, “diễn thoại có phong cách riêng”… là những lời khen ngợi không chỉ của cư dân mạng mà còn từ những nhà phê bình phim dành cho Doãn Quốc Đam. Ảnh: NVCC

“Diễn xuất nam tính, có chiều sâu”, “diễn mắt xuất thần”, “diễn thoại có phong cách riêng”… là những lời khen ngợi không chỉ của cư dân mạng mà còn từ những nhà phê bình phim dành cho Doãn Quốc Đam. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên gốc Thái Nguyên bất ngờ "Nam tiến" và góp mặt trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyên Hoàng có tựa đề “Cuốc xe nửa đêm”. Trong phim, anh vào vai Lực – chàng trai có tính cách lịch thiệp, nói năng nhẹ nhàng, ga-lăng, vui tính nhưng cũng đầy bí ẩn. Không chỉ vậy, nhân vật này còn đóng vai trò “ông mai” khi se duyên cho cặp nam nữ diễn viên chính do Quách Ngọc Tuyên và Hoàng Yến Chibi đóng. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của Doãn Quốc Đam, đồng thời lần đầu anh hợp tác với ê-kíp miền Nam.

Nói về cơ duyên đến với bộ phim này, Doãn Quốc Đam cho biết: "Phim điện ảnh này mời tôi là lúc vừa gần kết thúc phim Người phán xử vào năm 2017. Lý do nhà sản xuất mời tôi là muốn có một gương mặt mới ở ngoài Bắc vào nhằm tạo hiệu ứng, rating cho bộ phim", Doãn Quốc Đam chia sẻ.

"Thực chất khi đọc kịch bản tôi nhận thấy đây là một vai diễn không hề khó và không nhất thiết phải mời một diễn viên ở ngoài Bắc vào sẽ vừa tốn kém chi phí của ê-kíp, vừa khó khăn trong di chuyển làm việc. Tuy nhiên, mình nhận lời vai diễn này là do thứ nhất có một bạn học cùng khóa giới thiệu và thứ hai là phía nhà sản xuất thực sự muốn mình tham gia".

Diễn viên sinh năm 1988 cho biết lúc đầu hơi ngại, không biết cách diễn của mình có đáp ứng yêu cầu và hòa hợp êkíp không. Nhưng sau một giờ, anh thấy thoải mái và thỏa sức tung hứng cùng bạn diễn. Quốc Đam nhận định vai diễn vừa vặn, đánh dấu cuộc thử sức của anh với điện ảnh, đồng thời mang kinh nghiệm để có thể Nam tiến về sau.

Tuy nhiên bộ phim điện ảnh đầu tay của Doãn Quốc Đam phải chờ đến 3 năm sau mới được công chiếu đến khán giả. Nói về việc này, nam diễn viên cũng cho biết khá bất ngờ nhưng việc chọn thời điểm ra rạp lúc nào là quyền quyết định ở nhà sản xuất.

Nói thêm về vai diễn trong phim, Doãn Quốc Đam bộc bạch, tuy vai Lực trong “Cuốc xe nửa đêm” không có quá nhiều đất diễn song anh cảm thấy đó đã là một cơ hội rất tốt với mình khi thử sức với điện ảnh. Nam diễn viên nói vui, nếu như nhà sản xuất mạnh dạn giao cho anh đóng hẳn một vai lớn thì chắc anh cũng sẽ lo lắng không biết mình có đảm đương nổi không. Với anh thì thử sức với vai nhỏ, nếu ổn sau người ta lại mời, còn hơn là làm vai lớn mà hỏng, người ta "cạch" mặt mình thì... chết dở.

Diễn viên Doãn Quốc Đam trong phim

Diễn viên Doãn Quốc Đam trong phim "Cuốc xe nửa đêm".

Tự nhận mình là kẻ lập dị của màn ảnh Việt 

Cách đây vài năm sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh từng có ý định vào Sài thành và chủ động rủ một số người bạn Nam tiến để làm nghệ thuật. Tuy nhiên giữa lúc anh nung nấu ý định đó thì lại nhận được lời mời tham gia các dự án phim truyền hình ở ngoài Bắc và có lẽ mối duyên này đã giữ chân anh ở lại. Cho tới bây giờ, khi rất nhiều bạn bè của anh đã khăn gói vào Nam lập nghiệp thì anh chọn ở lại ngoài Bắc. Dù vậy, việc được góp mặt trong bộ phim điện ảnh “Cuốc xe nửa đêm” kể trên và lần đầu làm việc với ê-kíp làm phim trong Nam mang lại cho anh những kinh nghiệm quý báu, ít nhiều đo được xem lối diễn của mình có thực sự phù hợp với phim ảnh phía Nam hay không.

Tự nhận mình là kẻ lập dị của màn ảnh Việt, không muốn nói nhiều đến bản thân, cũng không muốn nhận được những lời khen mà chỉ cần được sống là chính mình, làm những gì mình thích... Đó có lẽ là lý do khi các phim truyền hình mà Doãn Quốc Đam tham gia đóng đang “hot”, anh nhận được không ít lời mời làm quảng cáo, đi sự kiện… song nam diễn viên này lại rất ít khi nhận lời. Anh chọn sống bình lặng ở quê nhà Thái Nguyên thay vì xuống Hà Nội để tiện phát triển sự nghiệp, khi có phim hay có công việc gì thì tự mình lái xe đi.

Nam diễn viên chia sẻ, là một diễn viên nhưng anh không quá áp lực mình phải tìm mọi cách để nổi tiếng. Quan điểm làm nghề của anh sướng nhất là được chơi và phiêu với nghề. Đam cũng tự nhận mình mâu thuẫn, khi làm công việc liên quan đến công chúng nhưng anh lại không thích sự nổi tiếng: “Tôi không thích sự nổi tiếng, cũng không quan tâm tên tuổi mình có hot hay không. Làm nghề thì cứ làm, sướng mình trước. Ngoài đời, tôi thích nhất là đi đến đâu không ai biết mình là ai. Nhiều người trong phim như thế nào, ra ngoài cứ cố giữ như thế. Tôi thì không. Bởi vì nó không còn tính cá nhân nữa”.

Chia sẻ về kế hoạch nghệ thuật trong năm 2020, nam diễn viên họ Doãn cho biết anh sẽ tiếp tục phấn đấu để có nhiều vai diễn "để đời" trong mảng phim truyền hình. Đồng thời anh bày tỏ mong muốn, hy vọng sẽ được các đơn vị trong phía Nam chú ý và cho cơ hội để có thể sớm Nam tiến trong thời gian sắp tới.

“Cuốc xe nửa đêm” kể về câu chuyện của Thư (Hoàng Yến Chibi) và Sỹ (Quách Ngọc Tuyên), cả hai tình cờ quen biết, gặp gỡ trong một lần Thư được gọi đến chở Sỹ. Tình cảm của cả hai ngày càng trở nên gắn bó sau khi biết được hoàn cảnh của nhau và cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… Cái kết cho cặp đôi này liệu sẽ ra sao khi những mối quan hệ xung quanh cả hai đều có mối liên hệ chặt chẽ đến những nhân vật nơi “cuộc sống ngầm”?

Đạo diễn: Nguyễn Nguyên Hoàng

Nhà sản xuất: Lee Entertainment

Nhà phát hành: Galaxy

Diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Quách Ngọc Tuyên, Trương Minh Quốc Thái, Lê Giang, Phước Sang, Doãn Quốc Đam, Song Ngư, Nam Long…

Thể loại: Drama - Hành động 

Bích Việt (t/h)

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí