Doanh nghiệp Nha Trang tố công ty lữ hành TP.HCM lừa đảo hàng trăm triệu đồng
(CLO) Các doanh nghiệp du lịch tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tố cáo lãnh đạo và đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại V. (TP Thủ Đức, TP.HCM) vì tạo giao dịch giả và kéo dài thời gian thanh toán tiền.
Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Khánh Hòa và TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM để điều tra và xử lý hai cá nhân đại diện Công ty V. về hành vi có dấu hiệu lừa đảo.

Nhiều doanh nghiệp ở Nha Trang tố lãnh đạo công ty lữ hành TP.HCM 'bùng tiền'
Theo đơn tố cáo của khách sạn D. (TP Nha Trang), vào ngày 8-4, bà N.L.U.P., giám đốc Công ty V., đã đặt dịch vụ lưu trú cho đoàn khách của công ty. Sau khi trao đổi, bà P. và ông L.T.T., nhân viên công ty, đã xác nhận đặt 47 phòng ngủ và sảnh hội nghị cho 91 khách từ ngày 11 đến 13-7. Vào ngày 13-6, ông T. đã đặt cọc 10 triệu đồng và cam kết thanh toán số tiền còn lại là 76,7 triệu đồng trước khi đoàn khách trả phòng.
Tuy nhiên, sáng 13-7, khi đoàn khách chuẩn bị rời khách sạn D., ông T. gửi hình ảnh giao dịch số tiền 76,7 triệu đồng (sau này được xác định là giả) qua Zalo cho phía khách sạn D. Sau đó, khách sạn D. nhiều lần liên lạc yêu cầu thanh toán số tiền còn thiếu nhưng không nhận được phản hồi từ phía ông T. và Công ty V.
Công ty TNHH F., chủ một khách sạn khác ở Nha Trang, cũng tố cáo bà N.L.U.P. đặt 51 phòng lưu trú từ 19 đến 21-7 với tổng số tiền hơn 78,5 triệu đồng. Trước khi đoàn khách rời đi, người của Công ty V. cũng chụp ảnh ủy nhiệm chi số tiền nêu trên và gửi qua Zalo cho nhân viên khách sạn F. Tuy nhiên, sau đó khách sạn này không nhận được tiền và yêu cầu bà P. chuyển trả nhưng không có phản hồi.
Đại diện nhà hàng B.M. (TP Nha Trang) cũng cho biết Công ty V. vẫn chưa thanh toán gần 66 triệu đồng tiền tổ chức tiệc tối 11-7, dù hợp đồng quy định phải trả vào ngày 14-7. Khi nhân viên nhà hàng liên lạc, ông L.T.T. của Công ty V. đã tìm lý do không thanh toán.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết Công ty V. đã thực hiện nhiều hành vi gian dối có tính hệ thống với nhiều doanh nghiệp và cá nhân khác nhau. Hiệp hội đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và đảm bảo trật tự trong môi trường du lịch.
Nguyễn Hoàng