Doanh nghiệp tất bật chuẩn bị hàng Tết 'đầy khí thế'

Thứ tư, 29/12/2021 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng thị trường mua sắm cuối năm vẫn có những dấu hiệu tích cực. Sức mua của người dân đã bắt đầu cải thiện và dự kiến tăng dần vào dịp Tết.

Doanh nghiệp tất bật chuẩn bị hàng hoá Tết

Tại tọa đàm "TP. HCM bảo đảm nguồn hàng, giá cả ổn định dịp cuối năm", Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, nếu tháng 10 tổng doanh số bán buôn, bán lẻ ở mức 43.000 tỷ đồng, tháng 11 đã đạt 55.000 tỷ đồng và dự kiến tháng 12 lên hơn 66.000 tỷ đồng.

doanh nghiep tat bat chuan bi hang tet day khi the hinh 1

Doanh nghiệp tất bật chuẩn bị hàng hoá Tết

Bài liên quan

Bên cạnh đó, chương trình khuyến mãi tập trung do UBND TP. HCM tổ chức đang diễn ra từ 15/11 đến 31/12 cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Có khoảng 1.700 doanh nghiệp tham gia, với hơn 7.000 chương trình khuyến mãi với mức khuyến mãi khoảng 30%.

"Chúng tôi đo lường và thấy rằng sức mua của thị trường gia tăng. Doanh nghiệp bán được hàng với lượng lớn và người tiêu dùng có thể mua những sản phẩm vừa với túi tiền của mình", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, hiện người dân đã sắm Tết, mua hàng Tết nhiều hơn so với những ngày trước.

Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. HCM Lý Kim Chi cũng đánh giá, không khí tất bật chuẩn bị Tết đang đầy khí thế tại các doanh nghiệp. 

"Sẽ có hạn chế phần nào về sức tiêu thụ lượng hàng nhưng các doanh nghiệp vẫn sản xuất đang trong tâm thế chuẩn bị cho cung ứng thị trường dịp Tết này", bà Chi nói.

Xu hướng ăn Tết "ai ở đâu ở yên đó"

Ông Nguyễn Anh Đức cho rằng có 3 điểm tác động rất lớn đối với việc chuẩn bị của các doanh nghiệp trong mùa Tết năm nay.

Thứ nhất, việc tiêu dùng cũng như các hoạt động vui chơi giải trí ngày Tết sẽ chỉ ở phạm vi trong nước, do việc di chuyển sang các nước khác đang gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, Tết Nguyên đán năm nay sẽ không tạo được làn sóng di chuyển như là công nhân về quê ăn Tết mà gần như tỷ lệ ai ở đâu ở đó để ăn Tết, vui chơi Tết là một xu hướng mới của năm 2022.

Thứ ba, ông Đức nhận định, tình hình Tết năm nay sẽ linh hoạt theo từng địa phương vì tình hình dịch bệnh mỗi nơi mỗi khác.

"Chính vì vậy, về nhu cầu dự trữ hàng hóa, chuẩn bị Tết, đơn vị đã chuẩn bị để đảm bảo một cái Tết sung túc cho bà con theo phương châm thừa hơn là thiếu", Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết.

doanh nghiep tat bat chuan bi hang tet day khi the hinh 2

Các siêu thị cam kết không tăng giá trong dịp Tết

Cụ thể, để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Saigon Co.op đã thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, với tổng giá trị lên đến gần 6.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

"Bà con không lo hàng hóa bị tăng giá vào dịp Tết, mặc dù trong bối cảnh cuối năm vừa qua, thị trường có biến động", ônh Anh Đức cam kết.

Trong khi đó, AEON Việt Nam cũng dự kiến tăng khoảng 15-20% hàng hoá so với năm ngoái. Chuỗi siêu thị này đã làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng giá cả ổn định cho dịp Tết sắp tới.

Để chuẩn bị cho dịp Tết 2022, MM Mega Market cũng lên kế hoạch dự trữ cho những mặt hàng thiết yếu tăng từ 70 -100% so với những tháng bình thường và tăng 20-30% so với dịp Tết 2021.

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM Bùi Tá Hoàng Vũ, ngành công thương thường mất 9 tháng để chuẩn bị cho mùa cao điểm như Tết.

Theo đó, các đoàn công tác của Sở Công Thương đã đến làm việc với các tỉnh cung ứng nguồn hàng cho TP. HCM để phục vụ người dân trong dịp Tết như Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bến Tre… và "chốt" xong các đơn hàng.

"Các hiệp hội, đặc biệt là các đơn vị sản xuất hàng Tết, có tinh thần vào cuộc rất quyết tâm. Ước tính, 80 doanh nghiệp tham gia bình ổn chuẩn bị 7.011 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa trước, trong và sau Tết", ông Vũ nêu.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp