Doanh nhân Nguyễn Duy Hưng chia sẻ câu chuyện sự nghiệp của người tuổi hổ
(CLO) Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI không tin vào câu chuyện tử vi, tướng số. Bởi sự thành công của một người không đến từ việc họ mang mệnh gì, tuổi con gì, mà đến từ sự nỗ lực, phấn đấu và có một chút may mắn trong sự nghiệp.
Chủ tịch SSI nói gì về tuổi hổ?
Theo quan niệm phương Đông, người tuổi hổ (Dần) phức tạp và khó đoán nhất trong 12 con giáp. Họ là nhiệt tình, tốt bụng, hào phóng và vui nhộn. Họ cũng có thể là người độc lập, bốc đồng, vô ích, và đôi khi khá ích kỷ.

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1962, tuổi Nhâm Dần.
Người tuổi hổ rất giỏi giao tiếp và là cảm hứng cho tất cả mọi người. Người tuổi hổ thích được hoạt động và thử những điều mới. Tuy nhiên, người tuổi hổ sẽ chạy theo một xu hướng nào đó và sau đó sẽ đình trệ lại và thiếu quyết đoán trong những bước tiếp theo.
Về sự nghiệp, khi mới trưởng thành, tuổi hổ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, Tuy nhiên, nếu kiên trì, quyết tâm vượt qua, họ sẽ đạt được quyền lực, địa vị cao trong xã hội.
Những công việc càng thử thách, nguy hiểm càng hấp dẫn được người tuổi hổ, họ muốn chinh phục vinh quang bằng cách làm những việc không ai có thể thành công.
Tuổi hổ phù hợp với những công việc tổ chức, quản lý người khác, họ luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Đối với tuổi hổ, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể.
Người tuổi hổ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Tuổi hổ có con mắt nhìn xa trông rộng, họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ.
Nhân dịp năm mới, xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, một doanh nhân tuổi hổ “chính hiệu”. Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1962, tuổi Nhâm Dần.
Ông Hưng không tin vào câu chuyện tử vi, tướng số. Bởi sự thành công của một người không đến từ việc họ mang mệnh gì, tuổi con gì, mà đến từ nỗ lực, phấn đấu và có một chút may mắn trong sự nghiệp.
“Hiện nay, có 1/12 nhân loại cùng tuổi hổ giống tôi, nhưng không phải ai cũng thành công. Tuổi hổ cũng có rất nhiều người thành đạt, nhưng cũng có những người đang chật vật mưu sinh”, Chủ tịch SSI nói.
Do học muộn 1 năm, nên hầu hết bạn học của ông Hưng đều tuổi mèo (tuổi mão). Ông Hưng chia sẻ, trong lứa toàn mèo đó, có rất nhiều người thành đạt. Tuy nhiên, để chạm tới thành công, họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
“Như vậy, có thể thấy rằng, tuổi hổ hay tuổi mèo không phải là yếu tố quyết định sự thành công của một người”, ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.
Chủ tịch SSI nói gì về thị trường chứng khoán?
Là một doanh nhân tuổi hổ nổi tiếng trong ngành chứng khoán, ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển rất tốt vì “thiên thời, địa lợi”.
Riêng trong năm Tân Sửu, thị trường đã ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Đơn cử như VN-Index dồn dập lập đỉnh lịch sử, đã có lúc đạt tới 1.500 điểm. Bên cạnh đó, số lượng nhà đầu tư mới tăng kỷ lục. Trong 11 tháng đầu năm, tổng cộng có hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới, bằng tổng số 3 năm trước đó cộng lại.

Ông Nguyễn Duy Hưng đánh giá rất cao ngành nông nghiệp.
Tuy nhiên, Chủ tịch SSI lưu ý, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra thị trường chứng khoán, để đảm bảo sự minh bạch của thị trường.
“Bất kỳ thị trường chứng khoán nào cũng phải trải qua 2 yếu tố là xây dựng thị trường và kiểm soát thị trường. Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được xây dựng, nhưng việc kiểm soát thị trường vẫn chưa thật sự tốt. Do đó, tôi mong muốn cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, để nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ không bị lừa”, ông Hưng nói.
Nhận định về thị trường chứng khoán năm Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Duy Hưng đánh giá rất cao ngành nông nghiệp.
Ông Hưng giải thích, nông nghiệp là mặt hàng thiết yếu. Ngay trong bối cảnh dịch bệnh, con người vẫn cần phải ăn để tồn tại. Vì vậy, đây là ngành rất có tiềm năng. Bên cạnh đó, nhờ vào một số hiệp định thương mại tự do, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi từ việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan tại một số quốc gia đối tác.
Tuy nhiên, ông Hưng lưu ý: Chỉ có những doanh nghiệp nông nghiệp phát triển bền vững, mới có sức bật trong thời gian tới.
“Sự bền vững ở đây, chính là việc bất kỳ khi nào thị trường xảy ra biến động, hoặc xảy ra bất kỳ hoàn cảnh nào, doanh nghiệp phải sống được”, ông Hưng nói.