Doanh thu thuế quan Mỹ đạt mức kỷ lục
(CLO) Doanh thu thuế quan Mỹ đạt kỷ lục 29,6 tỷ USD tháng 7/2025, nhờ áp thuế 10–41% lên hàng hóa từ hơn 60 nước.
Tổng thống Donald Trump đã triển khai một loạt biện pháp thuế quan mới áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Các mức thuế này dao động từ 10% đến 41%, ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, một số quốc gia như Thụy Sĩ, Syria, Lào và Myanmar phải đối mặt với mức thuế cao hơn.
Đặc biệt, các biện pháp thuế trừng phạt được áp dụng riêng đối với Brazil vì lý do chính trị, cũng như đối với Ấn Độ do việc mua dầu của Nga. Ngoài ra, hàng hóa từ Canada nằm ngoài khuôn khổ Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) cũng bị áp thuế.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự báo rằng những biện pháp này sẽ mang về hàng chục tỷ đô la mỗi tháng. Phản ứng từ cộng đồng quốc tế khá đa dạng, trong đó một số quốc gia đã đàm phán thành công để được hưởng mức thuế thấp hơn.
Tuy nhiên, chính sách này được cho là đã làm tăng chi phí cho người tiêu dùng tại Mỹ. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ, doanh thu từ thuế quan đã đạt mức kỷ lục, với con số 29,6 tỷ đô la trong tháng 7 năm 2025. Mức thu nhập này vượt qua các kỷ lục hàng tháng trước đó.
Các nhà lập pháp và chủ doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại về tác động của các biện pháp thuế quan đối với ngân sách và tính minh bạch.
Dù vậy, chính quyền vẫn bảo vệ các biện pháp thuế quan như một bước đi nhằm tăng cường sự độc lập kinh tế của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump từng phát biểu rằng ông có thể áp dụng một mức thuế thống nhất cho tất cả các quốc gia. Khi được hỏi về mức thuế cụ thể, ông cho biết con số đó sẽ ở mức một chút trên 10%.
Tổng thống Donald Trump được cho là đã giảm mức thuế áp dụng cho Indonesia, trong khi mức thuế hiện tại vẫn duy trì ở mức cao hơn đối với Philippines, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Thái Lan và Campuchia.