Đội mai táng miễn phí ở TP. HCM: Những người đại diện cho sự tử tế, lan toả tình yêu thương

Thứ bảy, 21/08/2021 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 20 ngày qua, đội mai táng miễn phí cho người mất vì Covid-19 ở TP. HCM không ngừng hoạt động để hỗ trợ khâm liệm, chở thi hài người mất đến nơi hỏa táng.

Cứ đúng 7h, đội mai táng miễn phí ở TP. HCM lại tiếp tục cuộc hành trình vì sứ mệnh thiêng liêng, đến từng nơi có người mất vì Covid-19 để thay gia đình họ lo hậu sự. Với tính chất hoạt động liên tục, có khi nhóm phải làm việc đến tận sáng ngày hôm sau mới có thể nghỉ ngơi.

Với tính chất hoạt động liên tục, có khi đến tận sáng ngày hôm sau nhóm mới có thể nghỉ ngơi

Với tính chất hoạt động liên tục, có khi đến tận sáng ngày hôm sau nhóm mới có thể nghỉ ngơi

Nhận cuộc gọi từ 4 số hotline, nhóm lên danh sách những trường hợp cần được mai táng trong ngày, liên hệ trước với địa phương để xin phép và trao đổi. Mỗi ngày, có đến hàng trăm cuộc gọi, tuy nhiên nhóm chỉ có thể thực hiện từ 10-20 trường hợp.

Thành viên trực hotline sẽ chia danh sách mai táng cho 3 đội gồm 45 thành viên, 15 xe cứu thương đi đến các địa điểm khác nhau. Khi đến nơi, nhóm sẽ bắt đầu những thủ tục khâm liệm, đặt thi hài vào quan tài, xịt khử khuẩn trước khi chuyển đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP. HCM).

Đội mai táng miễn phí có 45 thành viên, chia thành 3 đội hoạt động xuyên suốt

Đội mai táng miễn phí có 45 thành viên, chia thành 3 đội hoạt động xuyên suốt

Đối với những hũ tro cốt có ghi chú số địa chỉ, hộ khẩu sẽ được đem về, trao tận tay cho người thân. Còn những hũ tro cốt không có thông tin sẽ được đưa vào chùa Pháp Minh (huyện Bình Chánh, TP. HCM) cất giữ, chờ người thân đến nhận.

Theo lời kể của chị Giang Thị Kim Cúc (33 tuổi, trưởng nhóm), các thành viên đã chứng kiến rất nhiều trường hợp không kiềm nổi sự xúc động. Có những ca mất ở lề đường, không người thân, không ai phát hiện, chỉ khi có bà con xung quanh nhìn thấy, báo lại thì nhóm mới có thể đến và tổ chức mai táng cho họ.

Thi hài người mất được đưa ra xe

Thi hài người mất được đưa ra xe

“Khi chứng kiến cảnh người mất, có bạn đã khóc. Khóc không phải vì sợ, mà vì thấy xúc động quá. Có bạn nói với tôi ‘sao nhìn mặt người này giống ông nội em quá’, bạn đó khóc rất nhiều”, chị Cúc nghẹn ngào.

Thời gian đầu hoạt động, nhóm phải trải qua rất nhiều khó khăn. Không chỉ lo về mặt kinh phí, nhân lực, nhóm còn phải chu toàn về thủ tục khâm liệm, mai táng.

Đặt thi hài vào quan tài, đậy nắp kín trước khi đưa đi hỏa táng

Đặt thi hài vào quan tài, đậy nắp kín trước khi đưa đi hỏa táng

“Người thì là ông chủ cửa hàng, người thì làm bất động sản, người thì kinh doanh mỹ phẩm, làm gì có ai từng mai táng bao giờ. Lúc đầu chúng tôi phải nhờ những người có kinh nghiệm mai táng ở ngoài đi theo và hướng dẫn, sau đó nhóm tự làm theo rồi quen dần”, chị Cúc nói.

Các thành viên ý thức, động viên nhau rằng, họ đại diện cho những người ở phương xa không thể lo hậu sự cho người thân đã mất, đại diện cho sự tử tế của một con người.

Nhóm tiến hành xịt khử khuẩn

Nhóm tiến hành xịt khử khuẩn

“Chưa có thành viên nào nghĩ tới ý định sẽ buông bỏ. Chúng tôi quan niệm rằng, mình được chọn để làm việc thiêng liêng này. Hơn nữa, gia đình người đã mất, chính quyền địa phương rất tin tưởng nên nhóm quyết tâm làm tới cùng. Nhiều bà con gọi điện năn nỉ mình, vì họ ở nơi xa, không thể tận tay mai táng, chôn cất chu toàn cho cha mẹ. Nhóm chúng tôi nguyện phát tâm để có thể thay thể họ lo hậu sự, tiễn đưa phút cuối cùng cho những người đã mất”, chị Cúc chia sẻ.

Các thành viên phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, giấy chứng nhận tiêm vaccine. Hơn hết, gia đình phải đồng ý cho họ tham gia thì mới được vào nhóm. Các thành viên cũng phải chấp nhận ở chung trong suốt quá trình làm và không được về nhà.

Không ít trường hợp quá đau thương khiến nhóm phải nén nỗi xúc động

Không ít trường hợp quá đau thương khiến nhóm phải nén nỗi xúc động

Được biết, kinh phí hoạt động phần lớn được quyên góp từ các mạnh thường quân cả trong và ngoài nước, riêng phần xăng xe, rửa xe, sửa chữa xe cấp cứu sẽ được những cá nhân ở TP. HCM hỗ trợ miễn phí.

Tuy nhiên, điều khiến nhóm trăn trở hiện tại là việc khẩu trang, đồ bảo hộ không đủ để đáp ứng cho công tác thiện nguyện, xe đưa thi hài cũng không đủ để nhận mai táng hết các trường hợp trên địa bàn thành phố, để lại những trường hợp rất đau buồn vì nhóm không thể hỗ trợ.

Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, đôi khi họ phải ăn trưa lúc 3h chiều là chuyện bình thường

Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, đôi khi họ phải ăn trưa lúc 3h chiều là chuyện bình thường

“Trước khi tôi làm việc này, tôi đã phải trải qua sự đau đớn vì mất đi người thân. Lúc đó tôi đang ở trong khu cách ly nên chỉ được cúng lạy từ xa, qua màn hình điện thoại. Tôi thấu hiểu rất rõ cảm giác mất người thân, sự chia ly khi không thể mai táng cho chính người thân của mình, điều đó đau đớn lắm", giọng người trưởng nhóm nghẹn lại.

Do đó, khi vừa ra khỏi khu cách ly, chị xin về TP. HCM để làm tình nguyện ngay lập tức. Lúc đó, chị cùng các anh, chị, em quyết định thực hiện hoạt động mai táng miễn phí. Điều mà nhóm muốn lan tỏa nhất chính là tình yêu giữa người và người.

Dù mỏi mệt, nhưng họ chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ sứ mệnh cao cả này

Dù mỏi mệt, nhưng họ chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ sứ mệnh cao cả này

"Trong đợt dịch lần này, quá nhiều gia đình phải trải qua sự mất mát, vậy nên, hãy yêu thương và bỏ qua mọi thù hận, đó chính là nghĩa cử cao lớn nhất", chị Cúc nhắn nhủ.

Bài, ảnh: Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống