Đời thường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình- nhà lãnh đạo sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-6/11- là một chính khách không xa lạ với công chúng và báo chí quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống đời thường của nhà lãnh tụ tối cao Trung Quốc này mà không ai ai cũng tỏ tường.
(NBCL) Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình- nhà lãnh đạo sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-6/11- là một chính khách không xa lạ với công chúng và báo chí quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống đời thường của nhà lãnh tụ tối cao Trung Quốc này mà không ai ai cũng tỏ tường.
3 thập kỷ hôn nhân hạnh phúc từ mối tình sét đánh
Từ hôn lễ ngày 1/9/1987, đến nay, sau gần 3 thập kỷ, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện vẫn luôn có cho mình cuộc hôn nhân bền vững. Khó ai tin nhưng sự thực, hai con người này đã đến với nhau từ mối tình được chính bà Bành Lệ Viện gọi tên là “mối tình sét đánh”. Bà Bành Lệ Viện kể, bà và đáng phu quân quen nhau qua bạn bè vào năm 1986. "Trái tim tôi loạn nhịp lúc trông thấy ông Tập. Đây có phải người chồng lý tưởng mình từng mơ ước không nhỉ? Ông ấy là người đơn giản và sâu sắc.
[caption id="attachment_58888" align="aligncenter" width="506"]Sau này, Tập cũng kể với tôi là 'khoảng 40 phút sau khi trông thấy em, anh đã biết em sẽ là vợ của anh”- bà Bành tiết lộ. Cũng phải nói thêm rằng vào thời điểm năm 1986 ấy, bà Bành Lệ Viện đã là một nghệ sĩ tên tuổi. Trước đó, năm 1980, bà Bành được nhận vào đoàn ca múa nhạc Kiền Vi và được cử đi biểu diễn ở 6 nước châu Âu. Một năm sau, khi đang biểu diễn ở Quảng Châu, bà gặp Giám đốc Nhạc viện Trung Quốc bấy giờ là Li Ling. Nhờ sự giới thiệu của người này, bà được vào học tại nhạc viện trong hai năm. Dưới sự dìu dắt của các giảng viên giỏi, không lâu sau Bành Lệ Viện trở thành nữ ca sĩ đầu tiên của Trung Quốc lấy bằng thạc sĩ âm nhạc dân tộc năm 1990.
Là ca sĩ nên một trong những đề tài trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người là ca hát và âm nhạc. Bà Bành Lệ Viện nhớ lại: "Ông ấy không hề hỏi tôi “hiện nay thịnh hành bài hát nào” hay “thù lao biểu diễn bao nhiêu” mà chỉ hỏi “thanh luật thường được hát như thế nào”. Sau cuộc gặp vỏn vẹn 40 phút định mệnh đó, hai người chắc chắn đây chính là một nửa của đời mình, tuy nhiên bố mẹ của bà Bành vốn xuất thân là nông dân, không hề muốn gả con gái cho một chàng rể hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Bành Lệ Viện nói “Bố mẹ tôi vốn là nông dân, chỉ muốn con gái lấy được người chồng bình dị, sống cuộc sống giản đơn, không tranh đấu, không phải chịu ấm ức. Họ sợ gia đình anh Tập Cận Bình là phần tử cán bộ cao cấp, sẽ coi thường con gái mình, nhưng tôi đã ra sức thuyết phục bố mẹ để được chấp nhận, và thực tế rằng anh Bình tuy không xuất thân trong gia đình nông dân, nhưng cuộc đời anh ấy chịu nhiều sóng gió và khổ sở hơn cả tôi”.
[caption id="attachment_58889" align="aligncenter" width="633"]Nỗ lực của bà Bành Lệ Viện rồi cũng được đền đáp. Ngày 1/9/1987, Bành Lệ Viện và Tập Cận Bình nói chuyện qua điện thoại và quyết định tổ chức đám cưới. Bành Lệ Viện đến đơn vị xin giấy giới thiệu, mua vé máy bay bay thẳng Hạ Môn. Vừa xuống sân bay, ông Tập đón bà và đến thẳng một hiệu chụp ảnh để chụp ảnh cưới, rồi tới trụ sở đăng ký kết hôn.
Từ đó đến nay, hôn nhân của họ đã được gần 3 thập kỷ. Trả lời phỏng vấn về cuộc sống hôn nhân, bà Bành Lệ Viện miêu tả chủ tịch Trung Quốc là một người chồng tôn trọng sở thích và công việc của vợ. “Ở nhà ông ấy rất thích nghe các bài hát của tôi. Trong suốt những năm qua, mỗi khi đi công tác, ngày nào ông ấy cũng gọi điện thoại hỏi thăm vợ con. Cứ đến Tết, tôi phải tham gia biểu diễn tiết mục Chào xuân trên đài truyền hình, năm nào ông ấy cũng ở nhà vừa gói bánh sủi cảo, vừa xem ti vi, chờ tôi về nhà rồi hai vợ chồng cùng ăn”. Có lẽ, chính những điều giản dị đó đã giúp nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn giữa được ngọn lửa hôn nhân ấm áp trong gia đình mình.
“Cực thân” với con gái
Gần 30 năm chung sống, vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ sinh được một cô con gái duy nhất tên là Tập Minh Trạch. Bà Bành Lệ Viện- Phu nhân chủ tịch Trung Quốc kể rằng- lúc đầu bà Tập muốn có một cậu con trai nhưng ông Tập lại đặc biệt thích có con gái. Kết quả ông Tập được toại nguyện. Tuy nhiên, ngày 27/6/1992, ngày cô bé ra đời, do công việc, ông Tập không được tận mắt chứng kiến giây phút cô công chúa công chúa cưng chào đời. Ngay cả sau này khi con gái lớn lên, cũng do tính chất công việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình có rất ít thời gian ở bên con. Nhưng, nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn trân quý và chắt chiu từng khoảnh khắc quý báu để có thể chơi đùa với con gái. Chính vì vậy mà theo tiết lộ của bà Tập, cô bé Minh Trạch rất quý bố. Bà kể lúc nhỏ, Minh Trạch rất nghịch ngợm, ai bế cũng không chịu yên, duy chỉ có ông Tập bế, con gái lúc đó lập tức nũng nịu, đáng yêu như một con mèo nhỏ. Đến giờ con gái càng lớn càng giống bố và cũng thân bố nhất nhà. Là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới nhưng theo bà Tập, trong mắt con gái, ông Tập luôn là một người cha gần gũi, hơn thế còn là một… người bạn. Hai cha còn nhờ vậy đã trở thành những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Bà Bành Lệ Viện tiết lộ: “Minh Trạch rất giống bố, nghe lời bố và hai bố con rất thân nhau”. Điều đáng nói là vợ chồng ông Tập rất kín tiếng về con gái, do đó, Minh Trạch hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Theo thông tin công khai, Tập Minh Trạch được biết đến là “một cô gái rất kín đáo và ham học”, theo học trường Ngoại ngữ Hàng Châu từ năm 2006 tới 2008 trước khi bắt đầu học ngành dịch thuật tại trường Đại học Chiết Giang vào tháng 8/2009. Một năm sau đó, cô theo học trường Havard (Mỹ).
Đam mê cuồng nhiệt với môn thể thao vua
Không nhiều người biết rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình là một người cực kỳ yêu thích các hoạt động thể thao, trong đó ông đặc biệt yêu thích bơi lội và bóng đá. Ông chính là Tổng chỉ huy công tác tổ chức Olympic Bắc Kinh khai mạc ngày 8/8/2008. Trong chuyến công du Ireland tháng 2/2012, hoạt động đầu tiên của Tập là tham gia một buổi thi đấu bóng đá tại địa phương. Tại đây ông đã thể hiện kỹ thuật tâng bóng tương đối thành thục. Mới đây, ngày 23/10/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du tới Vương Quốc Anh bằng chuyến thăm câu lạc bộ bóng đá Manchester City mà ông rất yêu thích.
Theo tờ South China Morning Post, tình yêu của Chủ tịch Tập Cận Bình với môn thể thao vua có từ khi học trung học và do ảnh hưởng từ người cha quá cố Tập Trọng Huân, một người cũng rất đam mê các trận cầu. Vào những năm 60, khi còn là học sinh, ông Tập Cận Bình chơi bóng và từng thi đấu nhiều giải. Vào những năm 80, ông Tập Cận Bình ít chơi bóng vì công việc bận rộn. Tuy nhiên, khi giữ chức phó bí thư và sau đó là bí thư ở huyện Zhengding, tỉnh Hà Bắc, từ 1982 -1985, ông Tập Cận Bình luôn tranh thủ về Bắc Kinh vào dịp cuối tuần để xem các trận đấu. Bà Bành Lệ Viện cho biết, giống như nhiều người hâm mộ bóng đá, ông Tập cũng thường thức khuya xem các trận cầu của nước ngoài trên truyền hình. Vào khoảng năm 2000, khi còn là bí thư ở tỉnh Chiết Giang, ông Tập Cận Bình lập một kế hoạch toàn diện để cải cách tổ chức cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Năm 2011, khi còn giữ chức phó chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bày tỏ 3 nguyện vọng đối với nền bóng đá nước nhà là đủ tiêu chuẩn đăng cai World Cup, tổ chức World Cup và giành chức vô địch World Cup.
Hà Anh