Đơn hàng giảm, TP HCM có hơn 110.000 lao động thiếu việc
(CLO) Trong số đó, một số nhà máy thiếu đơn hàng không cắt giảm nhưng sử dụng các biện pháp kỹ thuật như điều chuyển, giảm sâu giờ làm để công nhân tự nghỉ, tránh phải bồi thường.
Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM cho biết, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 110.000 lao động bị thiếu việc, mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng. Trong đó có 6.300 công nhân bị cắt giảm.

TP HCM có 6.300 công nhân bị cắt giảm - Nguồn: Kỳ Hoa
Bài liên quan
Báo Đại biểu Nhân dân đối thoại với cán bộ, viên chức và người lao động
Bộ Thông tin & Truyền thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Nóng 18h: Thủ tướng yêu cầu thanh toán đủ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động
Tăng cường theo dõi, nắm bắt việc chi trả lương, thưởng cho người lao động dịp Tết
Theo ông Trung, một số nhà máy thiếu đơn hàng không cắt giảm nhưng sử dụng các biện pháp kỹ thuật như điều chuyển, giảm sâu giờ làm để công nhân tự nghỉ, tránh phải bồi thường. Đơn cử, một công ty lấy lý do nhà máy ở TP HCM không có đơn hàng nên điều lao động đi tỉnh. Không thể di chuyển chỗ ở, ảnh hưởng chuyện con cái học hành, công nhân đành xin nghỉ việc.
Theo khảo sát của Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp TP HCM (Hepza) về đơn hàng năm 2023 ở 240 doanh nghiệp, có 42% hụt đơn hàng với mức giảm trung bình 20%. Các doanh nghiệp này chủ yếu ngành cơ khí, hóa nhựa, dệt may, da giày.
Bà Phạm Thị Út, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tỷ Hùng cho biết, những tháng cuối năm đơn hàng giảm 70-80%. Trước đó, mỗi tháng nhà máy tại thành phố nhận làm 200.000-250.000 đôi giày nhưng đến tháng 9 chỉ còn từ 75.000 - 80.000 đôi, buộc phải cắt giảm gần 1.200 lao động.
Ngoài nhà máy tại quận Bình Tân, công ty còn có hai nhà máy ở Đồng Tháp và Bến Tre. Hiện các đối tác vẫn duy trì sản xuất nhưng đơn hàng chỉ đủ cho hai nhà máy ở tỉnh, công nhân cũng không tăng ca và phải nghỉ luân phiên một số ngày trong tháng.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công cho biết, lao động của nhà máy còn khoảng 6.500 người, giảm 300 người so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, công ty tinh gọn bộ máy quản lý, văn phòng, cắt giảm khoảng 300 nhân sự, điều chuyển qua bộ phận sản xuất hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
Công ty hiện chấp nhận những đơn hàng giá gia công thấp, thậm chí lỗ để duy trì lượng khách hàng, tạo việc làm cho người lao động.
Đánh giá tình hình đầu năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp cho biết rất khó khăn trong việc tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%. Vì vậy, hầu hết doanh nghiệp cần vốn trong bối cảnh hiện nay kỳ vọng NHNN điều chỉnh quy định để tiếp cận dễ dàng hơn, ngân hàng thương mại triển khai cũng dễ hơn.