Dòng LNG qua eo Hormuz sẽ tăng vọt 87% trước 2030
(CLO) Dòng LNG qua eo Hormuz sẽ tăng 87%, đạt 157 triệu tấn vào 2030, chiếm 28% nhu cầu toàn cầu, nâng rủi ro địa chính trị.
Theo thông tin từ công ty nghiên cứu Implementa, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua eo biển Hormuz được dự báo sẽ tăng đáng kể từ khoảng 84 triệu tấn trong năm 2024, chủ yếu từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), lên mức 157 triệu tấn vào năm 2030.

Với mức tăng này, LNG qua eo biển Hormuz sẽ đáp ứng 28% nhu cầu thị trường toàn cầu vào năm 2030, cao hơn nhiều so với con số 21% của năm 2024.
Việc đưa vào hoạt động các cơ sở sản xuất mới như Qatargas NFE, Qatargas NFS và Ruwais LNG được kỳ vọng sẽ đẩy tổng lượng LNG xuất khẩu lên 157 triệu tấn vào năm 2030, qua đó chiếm tới 28% nhu cầu khí đốt toàn cầu tại thời điểm đó.
Implementa nhận định rằng, do không có tuyến đường thay thế nào đủ khả năng vận chuyển khối lượng lớn như vậy, vai trò chiến lược của eo biển Hormuz sẽ ngày càng quan trọng.
Đồng thời, bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc đóng cửa eo biển này cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn cho thị trường năng lượng.
Các chuyên gia đánh giá rằng khả năng Iran phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz là không cao. Công ty Implementa cho biết thêm, trong quá khứ, Iran chưa từng biến các lời đe dọa đóng cửa eo biển thành hiện thực, kể cả trong giai đoạn chiến tranh Iran-Iraq hay thời kỳ căng thẳng leo thang gần đây ở Trung Đông.
Nguyên nhân chính là sự phụ thuộc kinh tế của nước này vào xuất khẩu dầu mỏ, cùng với lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát. Dẫu vậy, chỉ cần những tuyên bố về khả năng phong tỏa cũng đủ khiến giá năng lượng trên thị trường biến động.
Ông Alexander Sinkin, đại diện của Implementa, chia sẻ: "Trong tháng Sáu vừa qua, thông tin về nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz đã trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý đẩy giá khí đốt tăng lên".
"Nếu tính đến khối lượng LNG hiện tại và dự kiến trong tương lai, việc eo biển thực sự bị đóng cửa sẽ tạo ra một cú sốc lớn cho thị trường khí đốt, tương tự như khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt qua đường ống sang châu Âu. Khi đó, giá khí đốt hoàn toàn có thể chạm mức cao kỷ lục."
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ lâu đã trở thành một trụ cột quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu.
Trong năm 2024, tổng lượng tiêu thụ LNG trên thế giới đã vượt mốc 406 triệu tấn, chiếm gần 60% tổng khối lượng giao dịch khí đốt toàn cầu.