Doanh nghiệp dùng đất “lậu” san lấp công trình nhà nước ở Gia Lai: Tạm dừng thi công dự án

(CLO) Liên quan đến vụ doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng, sử dụng đất “lậu” phục vụ dự án tiền tỷ mà báo Công Luận đã phản ánh, UBND huyện Kbang (Gia Lai) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý việc khai thác đất trái phép. Hiện chủ đầu tư đã tạm dừng thi công dự án.

Ngay sau khi báo Nhà Báo và Công Luận có bài phản ánh “Gia Lai: Doanh nghiệp dùng đất “lậu” để san lấp công trình nhà nước, cơ quan quản lý thờ ơ!”, UBND huyện Kbang đã có văn bản gửi phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DAĐTXD) và UBND thị trấn Kbang kiểm tra, xử lý việc khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện.

doanh nghiep dung dat lau san lap cong trinh nha nuoc o gia lai tam dung thi cong du an hinh 1

Đơn vị thi công cải tạo và nâng cấp tuyến đường Lê Văn Tám sử dụng đất "lậu" phục vụ dự án

Theo đó, UBND huyện Kbang giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL DAĐTXD huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND thị trấn Kbang tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể vị trí khai thác đất theo nội dung báo Nhà Báo và Công Luận đã nêu. Trên cơ sở đó, có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý, giải quyết.

Ngoài ra, UBND huyện cũng giao BQL DAĐTXD huyện chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan đơn vị liên quan và UBND thị trấn kiểm tra việc sử dụng đất phục vụ thi công công trình đường Lê Văn Tám đối chiếu với hồ sơ, thiết kế dự toán được phê duyệt. Qua đó có biện pháp xử lý theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQL DAĐTXD huyện Kbang có nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND huyện trước ngày 25/8.

doanh nghiep dung dat lau san lap cong trinh nha nuoc o gia lai tam dung thi cong du an hinh 2

UBND huyện Kbang có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc khai thác đất trái phép trên địa bàn thị trấn Kbang sau phản ánh của báo Nhà Báo và Công Luận

Ông Nguyễn Quang Toàn – Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Kbang cho biết: “Ngay sau khi PV thông tin, ban đã tạm dừng thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân – Hoàng Hoa Thám). Chúng tôi đã mời đơn vị thi công lên làm việc, đồng thời múc toàn bộ khối lượng đất trái phép vận chuyển ra ngoài. Liên quan đến những sai phạm của đơn vị thi công thì sai phần nào sẽ xử lý phần đó, còn đình chỉ chấm dứt hợp đồng trong luật không có”.

Theo lãnh đạo UBND huyện Kbang, hiện toàn bộ tang vật vi phạm đã được Công an huyện đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

doanh nghiep dung dat lau san lap cong trinh nha nuoc o gia lai tam dung thi cong du an hinh 3

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang đã múc toàn bộ khối lượng đất trái phép được đổ trên đường Lê Văn Tám ra ngoài

Trước đó, như Nhà Báo và Công Luận đã phản ánh, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kbang đã ngang nhiên khai thác đất trái phép để phục vụ san lấp thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Văn Tám. Hành vi “ăn cắp” khoáng sản diễn ra công khai, tuy nhiên không thấy sự ngăn cản từ phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng đất “lậu” để phục vụ, thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Văn Tám là doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng (có địa chỉ tại thị trấn Kbang). Theo hồ sơ đã được phê duyệt trước đó, khối lượng đất được sử dụng phục vụ công trình trên được lấy tại mỏ Lý Kình (thuộc xã Đông, huyện Kbang). Thế nhưng, doanh nghiệp này lại đi khai thác đất trái phép để phục vụ dự án.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: