Dòng vốn chảy khỏi Nga gần 300 tỷ USD trong 3 năm
(CLO) Gần 300 tỷ USD vốn ngoại rút khỏi Nga sau 3 năm chiến sự, phản ánh rõ sự cô lập kinh tế ngày càng gia tăng.
Từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang thành chiến sự toàn diện vào năm 2022, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh tế thực của Nga đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo thống kê, tổng vốn FDI đã giảm 57%, từ 497,7 tỷ USD xuống còn 216 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Riêng trong năm đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga đã mất 138 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2023, con số này là 80 tỷ USD và trong năm qua tiếp tục giảm thêm 63 tỷ USD. Tổng cộng, trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, nền kinh tế Nga đã chứng kiến dòng vốn rút ra lên tới 281 tỷ USD.
Tính theo đồng rúp, con số này tương đương khoảng 24.700 tỷ rúp, tức gần 296 tỷ USD - chiếm hơn một nửa ngân sách liên bang của Nga (khoảng 41.000 tỷ rúp, tương đương 492 tỷ USD) và gần bằng tổng lợi nhuận hàng năm của toàn bộ doanh nghiệp trong nước (ước tính 30.400 tỷ rúp, tương đương 365 tỷ USD).
Chính phủ Nga từng kỳ vọng các quốc gia trong khối BRICS sẽ thay thế dòng vốn phương Tây, nhưng thực tế cho thấy kỳ vọng này chưa thành hiện thực. "Điều này phản ánh mức độ cô lập ngày càng tăng của nền kinh tế Nga", ông Janis Kluge, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức, nhận định.
Ngay cả Trung Quốc - đối tác chiến lược quan trọng của Nga cũng áp dụng biện pháp thận trọng. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tạm ngưng đầu tư vào các dự án dầu khí của Nga, bao gồm cả tuyến đường ống khí đốt Power of Siberia 2, và từ chối xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Nga.
Trước khi xung đột diễn ra, hơn 70% vốn đầu tư nước ngoài vào Nga đến từ các quốc gia bị Moscow xếp vào danh sách “không thân thiện”. Những quốc gia này từng rót vốn vào các lĩnh vực then chốt như khai khoáng, công nghiệp, thương mại, tài chính và khoa học. Tuy nhiên, phần lớn các khoản đầu tư này hiện đã ngừng lại.
Trong khí đó, một số khách hàng của Citibank chi nhánh Nga đã bắt đầu nhận lại các khoản thanh toán lãi trái phiếu từng bị đóng băng do lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Nga tiếp tục lao dốc và tính đến tháng 10/2024 đã chạm mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.